Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), chiều 1-3, đoàn công tác do đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng đi có lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và một số cơ quan, đơn vị.

Trong không khí thân tình, thay mặt Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (CCQ & DN), đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã gửi lời chúc mừng nhân ngày truyền thống lực lượng Biên phòng. Qua lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc mừng đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để tuyên truyền, vận động Nhân dân góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Hàng năm, Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh triển khai xây dựng từ 10-20 ngôi nhà trong chương trình “Mái ấm biên cương”. Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả các hoạt động hướng về biên giới, chiến sĩ biên phòng.

Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng hoa chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng hoa chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thay mặt Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh đối với lực lượng Biên phòng; đồng thời khẳng định, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ người dân trên địa bàn biên giới.

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

“Bộ đội Biên phòng tỉnh xin hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển”-Đại tá Nguyễn Văn Nghị nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.