2 đối tượng chém người lãnh án 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 21-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Lý Tưởng (SN 1999) 11 năm tù, Trần Công Anh (SN 1993, cùng trú tại thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Bị cáo Trần Lý Tưởng (bìa trái) và Trần Công Anh tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Bị cáo Trần Lý Tưởng (bìa trái) và Trần Công Anh tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, Tưởng vay tiền (3,6 triệu đồng) của anh Nguyễn Công Vỹ (trú tại thôn 3, xã Nam Yang) nhưng không trả nên Vỹ thường xuyên đến nhà Tưởng đòi nợ dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ ngày 13-8-2021, Vỹ tiếp tục đến nhà đòi nợ. Tuy nhiên, do không gặp được Tưởng nên Vỹ đăng bài lên mạng xã hội Facebook với nội dung yêu cầu Tưởng trả nợ, kèm theo hình ảnh vợ chồng Tưởng. Cảm thấy bị xúc phạm, Tưởng gọi điện thoại thách thức đánh nhau với Vỹ, đồng thời rủ Trần Công Anh mang theo hung khí đến gặp Vỹ để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Vỹ cũng rủ Ngô Thanh Lý (trú tại thôn 1, xã Nam Yang) mang theo hung khí đến nhà Tưởng để giải quyết sự việc.

Khi gặp nhau giữa đường, Tưởng và Anh đã dùng dao, rựa chém liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, được mọi người can ngăn nên Tưởng và Anh bỏ đi. Hậu quả, anh Vỹ bị thương nặng, tổn hại 78% sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.