3 loại hoa ý nghĩa dành tặng dịp Valentine 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nếu hoa hồng từ lâu đã là một lựa chọn khuôn mẫu truyền thống cho dịp lễ tình nhân, thì gần đây xu hướng tặng những loại hoa xinh đẹp khác cũng đang dần lên ngôi.
Hoa mẫu đơn được dự báo sẽ "hot" trong mùa lễ tình nhân năm nay. Ảnh: Xinhua

Hoa mẫu đơn được dự báo sẽ "hot" trong mùa lễ tình nhân năm nay. Ảnh: Xinhua

Thế giới hoa luôn có muôn hình vạn trạng cũng như sẽ thay lời muốn nói gửi gắm đến đối phương. Dịp Valentine’s Day năm nay được dự báo sẽ có nhiều loại hoa đa dạng, giúp những cặp đôi có thể lựa chọn đa dạng để tặng cho người thương.

Hoa mẫu đơn

Tuỳ vào những vùng văn hoá khác nhau, mẫu đơn sẽ mang một ý nghĩa riêng độc đáo. Nếu như ở Trung Quốc, mẫu đơn là hiện thân của sự cao trọng, cốt cách ý nhị như một công chúa của hoàng tộc, thì ở Nhật Bản, mẫu đơn lại là biểu tượng của hạnh phúc gia đình.

Vậy nếu cô gái của bạn được yêu chiều như một công chúa hay dù nàng là người vợ, người mẹ đảm đang, mẫu đơn cũng sẽ là món quà thật sự ý nghĩa.

Những bó hoa đẹp sẽ giúp người thương thêm hạnh phúc trong ngày Valentine's Day. Ảnh: Xinhua

Những bó hoa đẹp sẽ giúp người thương thêm hạnh phúc trong ngày Valentine's Day. Ảnh: Xinhua

Hoa lan

Nếu như hoa hồng là hình ảnh tình yêu nồng nhiệt, say đắm, thì hoa lan lại mang ý nghĩa của một tình yêu son sắt, thuỷ chung. Vẻ ngoài nữ tính của hoa lan dễ làm chúng ta liên tưởng đến sự đằm thắm, nhã nhặn, ngọt ngào. Đây sẽ là loài hoa tuyệt vời để dành tặng nàng với một thông điệp yêu thương bền chặt và sâu sắc.

Hoa lily

Loài hoa với vẻ ngoài kiêu sa thực chất lại mang ý nghĩa của một tình yêu đức hạnh và cao thượng! Hoa lily từ lâu đã là biểu tượng của sự nguyên sơ, trong trẻo nhưng cũng thật thanh cao-như người phụ nữ với tâm hồn đầy yêu thương và mạnh mẽ nội tâm.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.