Tạm giữ hình sự nghi phạm đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 7.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Phi Khánh để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản khác với thủ đoạn đập kính ô tô.

Trước đó, ngày 4.2, chị N.T.B.G. (34 tuổi, ngụ Quảng Nam) đến Công an P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu trình báo về việc bị đập kính ô tô, mất trộm tiền và tài sản tại bãi đậu xe nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tài sản bị mất gồm 1 túi xách bên trong có 1 ví cầm tay, 1 tai nghe Air Pod, 4,6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Khánh bị bắt sau khi đập kính ô tô đậu ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Văn Tiến

Khánh bị bắt sau khi đập kính ô tô đậu ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Văn Tiến

Công an Q.Hải Châu tiến hành truy xét, đến ngày 6.2 đã bắt được Nguyễn Phi Khánh (40 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) .

Như Thanh Niên đã thông tin, công an các quận trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng vừa khám phá nhanh nhiều vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản mà do người dân đậu xe ngoài đường, không người trông giữ.

Theo đó, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã làm rõ một băng trộm 6 thanh thiếu niên gồm Nguyễn Văn Tỵ (21 tuổi), L.N.H. (16 tuổi), Đ.Q.T., N.H.H., N.H.A.T. và H.Q.K. (cùng 17 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) gây ra 4 vụ đập kính ô tô.

Tài sản nhóm này lấy được gồm 10 triệu đồng, 1 lắc vàng (bán được 12 triệu đồng) và nhiều chai nước hoa.

Công an Q.Liên Chiểu cũng đã bắt được 2 nghi phạm gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ đập kính xe ô tô, thiệt hại hơn 50 triệu đồng, đồng thời đang đấu tranh mở rộng truy xét đồng bọn.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).