Bắt 2 đối tượng trộm xe máy khắp miền Trung-Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi, TP HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bình Thuận.

Ngày 27-1, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Nguyễn Võ Mạnh Cường (19 tuổi; quê TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và Phạm Quốc Dân (19 tuổi, quê thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Sáng cùng ngày, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo của anh Nguyễn Trọng Cừ (trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian lấy cắp một chiếc mô tô tại khu vực ga Phúc Tự, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

Công an huyện Bố Trạch nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng trộm xe là Nguyễn Võ Mạnh Cường và Phạm Quốc Dân.

Cường và Dân khai nhận từ tháng 11-2022 đến nay, đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy ở nhiều tỉnh, thành, như: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi, TP HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bình Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.