Lâm Đồng xử lý hơn 40 thanh niên sử dụng xe máy độ chế dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lực lượng phản ứng nhanh Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chăn, xử lý hơn 40 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế trong dịp Tết Nguyên đán.
Công an thành phố Bảo Lộc thu giữ một số xe máy độ chế. Ảnh: Khánh Phúc
Công an thành phố Bảo Lộc thu giữ một số xe máy độ chế. Ảnh: Khánh Phúc

Chiều 23.1, thông tin từ Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, từ ngày 15.1 đến nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã thường xuyên bố trí lực lượng phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra địa bàn.

Qua đó, lực lượng đã kịp thời phát hiện nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Cụ thể, Công an thành phố Bảo Lộc đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hơn 40 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế.

Cùng với đó, Công an thành phố Bảo Lộc còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; không đội mũ bảo hiểm...

Nhờ vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chưa xảy ra các vụ tại nạn nào nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

PHAN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm