An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt

Những tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống người dân, sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, thị xã An Khê đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt hơn 10.209 tỷ đồng, bằng 100,28% kế hoạch, tăng 13,09% so với năm 2021. Giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 7.250 tỷ đồng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.120 tỷ đồng, bằng 101,97% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.200 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 150,26 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán tỉnh giao, bằng 80,18% dự toán HĐND thị xã giao; tổng chi ngân sách 407,95 tỷ đồng, đạt 106,55% dự toán tỉnh giao, bằng 93,6% dự toán HĐND thị xã giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,89 triệu đồng/năm.

An Khê phấn đấu xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ảnh: N.M

An Khê phấn đấu xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ảnh: N.M

Tận dụng thời tiết thuận lợi, trong năm 2022, nông dân toàn thị xã đã gieo trồng hơn 9.534 ha cây trồng các loại, đạt 100,58% kế hoạch. Công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được địa phương quan tâm, triển khai. Thị xã từng bước hình thành vùng chuyên canh rau sạch, cây ăn quả, cây dược liệu. Các ngành chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2022, có 12 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh 3-4 sao, hiện toàn thị xã có 18 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh.

Cùng với đó, thị xã An Khê đã xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035. Trên cơ sở đó, An Khê sẽ triển khai kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2022-2025, phấn đấu xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III.

Đến nay, thị xã đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã: Cửu An, Thành An, Song An, Tú An và Xuân An. Đến cuối năm 2022, các xã đã đạt 8-15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Việc xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện; trong đó, làng Pốt (xã Song An) đạt 19/19 tiêu chí; các làng: Pơ Nang, Nhoi và Hòa Bình (xã Tú An) đạt 16-17 tiêu chí.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ưu tiên thực hiện. Toàn thị xã có 27/28 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 96,42%. Thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai di dời, xây dựng Trường THPT Nguyễn Khuyến. Thị xã có 1 trung tâm y tế, 11 trạm y tế, 100% thôn, làng có cán bộ y tế hoạt động; cơ bản đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và phòng-chống dịch bệnh cho người dân. Năm 2022, có 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,99% so với năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, đến giữa tháng 9-2022, thị xã đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu 394 người vào cấp ủy chi bộ (đạt 80%); 54/60 thôn, làng, tổ dân phố có trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên; 45/60 thôn, làng, tổ dân phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2022, toàn Đảng bộ kết nạp được 75 đảng viên mới, đạt 101,35% nghị quyết.

Bên cạnh đó, thị xã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng nhiệm vụ phát triển-xã hội thời kỳ mới. Đồng thời, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân gắn với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Chú trọng phát triển văn hóa-du lịch

An Khê là vùng đất giàu trầm tích lịch sử, có hệ thống thiết chế tín ngưỡng, di tích văn hóa phong phú và đa dạng. Từ năm 2015-2019, các nhà khảo cổ trong nước và quốc tế đã phát hiện 23 địa điểm di tích sơ kỳ Đá cũ nằm rải rác ở 6/11 xã, phường tại An Khê. Các nhà khoa học đã khai quật và tìm thấy nhiều hiện vật có niên đại hơn 80 vạn năm cách ngày nay, nằm ở di tích Gò Đá (phường An Bình) và Rộc Tưng (xã Xuân An). Thị xã đã xây dựng nhà bảo tồn ngoài trời tại di tích Rộc Tưng 1 và Rộc Tưng 4 nhằm bảo vệ tại chỗ hố khai quật, đồng thời làm điểm tham quan, nghiên cứu, học tập, giới thiệu cho du khách.

Sau 30 năm được công nhận di tích quốc gia, đầu năm 2022, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể di tích có 9 cụm, được phân bố ở các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh, gồm: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và An Khê. Trong đó, trên địa bàn thị xã An Khê có 6 cụm di tích, gồm: cụm lũy An Khê-An Khê trường-An Khê đình-Gò Chợ, cụm Miếu Xà-Cây Ké phất cờ-Cây Cầy nổi trống, cụm Hòn Bình-Hòn Nhược-Hòn Tào-Gò Kho-Xóm Ké, cụm Gò Đồn-Gò Trại-Vườn Lính-Mễ Kho, cụm Núi Hoàng Đế và cụm Đình Cửu An, Dinh Bà.

Cùng với hệ thống các di tích, An Khê còn gìn giữ được nhiều lễ hội như lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, hội cầu huê, lễ Khai Sơn, lễ cúng Quý Xuân, lễ tưởng niệm ngày mất Hoàng đế Quang Trung… Những năm qua, thị xã không ngừng mở rộng, nâng tầm tổ chức các lễ hội, thu hút người dân và khách du lịch. An Khê đã và đang trở thành điểm du lịch văn hóa, nghiên cứu lịch sử hấp dẫn. Năm 2022, thị xã đã đón 289 đoàn với gần 12.000 lượt du khách tới tham quan, nghiên cứu, học tập.

Thị xã An Khê chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Ảnh: N.M

Thị xã An Khê chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Ảnh: N.M

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,8%

- Thu ngân sách đạt 195,72 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.505 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,15 triệu đồng

- Có 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)…

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, từng bước phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị xã An Khê tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh quy hoạch chi tiết di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá; đề xuất hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, trùng tu tôn tạo một số di tích thuộc Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo… Đồng thời, thị xã tăng cường công tác sưu tầm, dịch thuật và phục dựng sắc phong tại các di tích; nâng tầm tổ chức lễ hội truyền thống; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng làng văn hóa, kết hợp với bảo tồn, phục dựng kiến trúc nhà rông nguyên mẫu xưa của người Bahnar; sưu tầm, bảo tồn và tái hiện các giá trị văn hóa của người Bahnar như: lễ hội cồng chiêng, hát sử thi hơmon, các lễ hội, nghi lễ truyền thống, nghề truyền thống, ẩm thực…

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và tạo liên kết các vườn dâu đỏ, vườn cây ăn quả có múi ở xã Cửu An, Tú An. Tăng cường hợp tác, liên kết với các công ty du lịch, các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, sản phẩm du lịch; hình thành các tuyến du lịch, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã An Khê tích cực triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023) và 20 năm thành lập thị xã An Khê (12/2003-12/2023). Đây là dịp để thị xã đánh giá những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch, quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh, con người An Khê tới bạn bè gần xa.

NGUYỄN XUÂN PHƯỚC

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

(GLO)-Cả bài thơ là sự nối tiếp của những phép so sánh. Dù tình yêu đến hay chia xa, nắng vẫn ươm vàng, bầu trời vẫn xanh, biển vẫn động đầy nỗi nhớ. Dường như, bằng cách này, tác giả Nguyễn Hoàng Thu như muốn khẳng định sự vĩnh cửu, lâu dài, bền chặt của tình yêu.
Mùa xuân hoa cỏ

Mùa xuân hoa cỏ

(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

(GLO)- Với phương châm hoạt động kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với cộng đồng, hơn 20 năm đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Thăng Long đã có những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp nhiều gia đình người dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định.
Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

(GLO)- Có lẽ xuất phát từ tình yêu nông nghiệp sạch và tâm huyết với cây hồ tiêu vốn nổi tiếng một thời đang có nguy cơ mai một bởi tư duy sản xuất chạy theo thị trường mà những người trẻ sinh sống ở vùng đất Lệ Chí đã từng bước gầy dựng lại vùng hồ tiêu hữu cơ. Hơn thế, họ còn mong muốn đưa thương hiệu hồ tiêu của quê mình vươn tầm ra thế giới.
Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

(GLO)- Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, các khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực lợi thế mang lại những kết quả tích cực.
Hơi thở mùa xuân

Hơi thở mùa xuân

(GLO)- Mùa xuân vẫn được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Riêng tôi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua từng hơi thở. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Chạp khóa cửa chuẩn bị đón ngày sang, tôi lại hoài mong nét tươi mới của mùa xuân.
Chư Sê: Vùng kinh tế động lực phía Nam

Chư Sê: Vùng kinh tế động lực phía Nam

(GLO)- Dù tiếp tục chịu tác động do đại dịch Covid-19 cũng như giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, Chư Sê cơ bản hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục bứt phá trong năm 2023, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam tỉnh.
Về lại "thủ đô kháng chiến"

Về lại "thủ đô kháng chiến"

(GLO)- Tôi đã nhiều lần về thủ đô cách mạng một thời ở Tân Trào, mỗi lần về tuy thời gian lưu lại không lâu, nhưng với người hay “khám phá”, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm những điều có thể mà trước đó chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó từ người khác, từ sách báo… 
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

(GLO)- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Để đạt được vị thế như ngày hôm nay, Công ty luôn dùng uy tín, chất lượng, sự tử tế và phục vụ khách hàng tận tâm làm phương châm cho mọi hoạt động.
Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

(GLO)- Những năm qua, các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trong tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho trái cây đặc sản để nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng để phục vụ xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cả đôi bên.
Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Những người... không có Tết

Những người... không có Tết

(GLO)- Tết đến, khi mọi người, mọi nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên thì trên những cung đường, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

(GLO)- Đak Pơ là một trong những vùng chuyên canh rau lâu đời với diện tích hơn 6.700 ha, sản lượng trên 121 ngàn tấn/năm. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

(GLO)- Năm 2022, kinh tế-xã hội huyện Ia Pa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và người dân vững vàng bước vào năm Quý Mão 2023 với mốc lịch sử kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.