Trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 9 cá nhân tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-1, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đạt được những dấu ấn nổi bật như: tổ chức thành công “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai” (24/5/1932-24/5/2022); lễ đón nhận và công bố bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; tổ chức thành công các hoạt động trong Tuần Văn hoá-Du lịch tỉnh Gia Lai, “Ngày Hội Văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022”…

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” chào mừng các ngày lễ lớn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đã tạo được dấu ấn đối với người dân và du khách, góp phần lan toả các giá trị văn hoá của di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

Lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT) đạt những thành tích ấn tượng như tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Đặc biệt, đoàn thể thao Gia Lai giành được 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ) tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, xếp thứ 53/65 đoàn tham gia và đứng thứ 10/19 địa phương miền núi.

trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 9 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ảnh Hoàng Ngọc
Trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 9 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngoài ra, đoàn vận động viên của tỉnh tham gia 7 giải thể thao quần chúng toàn quốc và khu vực trong năm 2022, đạt 12 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ; thể thao thành tích cao đạt những kết quả ấn tượng như giành tổng cộng 109 huy chương tại 21 giải toàn quốc và khu vực, trong đó có 38 HCV, 22 HCB,  49 HCĐ.

Lĩnh vực du lịch có sự hồi phục nhanh chóng khi đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 2,9 lần so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.800 lượt, khách nội địa là 957.200 lượt. Tổng thu du lịch đạt khoảng 620 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với 2021.

Tặng cờ thi đua của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch cho cac tập thể xuất sắc. Ảnh Hoàng Ngọc JPG
Tặng cờ thi đua của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm của ngành, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, TDTT, du lịch trong năm 2023.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2022, nhất là quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, sự thành công của chuỗi sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai để lại dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngoại giao với Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: văn hoá, thể thao và du lịch là tài sản thứ 2 của tỉnh Gia Lai, cần phát huy nguồn lực này cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Trao tặng bằng khen cho các vận động viên
Tặng bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 9 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Hội nghị đã trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho 11 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng hoạt động, phát triển Văn hóa-Thể thao và Du lịch tại địa phương; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 6 huấn luyện viên và 12 vận động viên đạt thành tích tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Dịp này, các cá nhân, tổ chức đã tặng thưởng cho các vận động viên đạt huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX tổng số tiền 130 triệu đồng; trong đó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung thưởng 50 triệu đồng, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thưởng 30 triệu đồng, công ty Quảng cáo Giàu Nguyễn thưởng 40 triệu đồng, Công ty Hoa Đất Gia Lai (HADACO) thưởng 10 triệu đồng.

HOÀNG NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

(GLO)- Tối 16-4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sách-niềm đam mê của tôi”.

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trang phục mỗi dân tộc đều mang một câu chuyện văn hóa, lịch sử riêng. Tôn vinh văn hóa qua thời trang cũng là tinh thần của hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, để lại dấu ấn khó quên trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III vừa qua.
Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

(GLO)- 

Kiến trúc nhà ở phần nào thể hiện nét văn hóa trong đời sống của một cộng đồng. Với người Jrai ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), văn hóa ấy thể hiện rõ nét qua từng nếp nhà dài, chở che qua bao thế hệ.

Thương nhớ cá đồng

Thương nhớ cá đồng

(GLO)- Khác với miền Nam quanh năm ấm áp, sản vật dồi dào, miền Bắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên thường là mùa nào thức ấy. Trong đó, loài cá, đặc biệt là cá đồng thì phải đúng mùa ăn mới thơm ngon.