Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chúc Tết tại tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chương trình “Tết yêu thương” xuân Quý Mão 2023, trong 2 ngày (7 và 8-1), Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Đỗ Thị Thu Thảo-Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tại tỉnh Gia Lai.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. Pleiku là mẹ Puih Krơn (SN 1925, phường Hoa Lư) và mẹ Lê Thị Diện (SN 1931, phường Thắng Lợi)

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 2 từ trái qua)-Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn-phường Hoa Lư, TP.Pleiku. Ảnh Minh Châu
Bà Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 2 từ trái qua)-Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Puih Krơn-phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh:  Minh Châu

Tại huyện Ia Grai, đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 2 đồn biên phòng Ia O, Ia Chía, 3 cháu được nhận làm con nuôi của 2 đồn; tặng quà Hội LHPN huyện.

Tại huyện Chư Sê, đoàn tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, tặng quà 13 gia đình phụ nữ nghèo, gia đình chính sách; trao học bổng cho 30 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng quà cho Đảng ủy, Hội LHPN xã Chư Pơng, 1 chi hội phụ nữ, 2 chi hội trưởng người dân tộc thiểu số huyện Chư Sê. Tổng giá trị quà tặng là 84 triệu đồng.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Ia Chía  (huyện Ia Grai)
Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Châu 

Ngoài ra, Trung ương Hội LHPN Việt Nam kết nối các nguồn lực hỗ trợ 130 thùng sữa cho 130 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” (công ty Nestle tặng) và 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn (công ty Unilever tặng) với tổng trị giá gần 65 triệu đồng. Các phần quà này được Trung ương Hội LHPN ủy quyền cho Hội LHPN tỉnh trao tặng trong dịp Tết.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, bà Đỗ Thị Thu Thảo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình công tác và gửi lời chúc mừng năm mới đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ và tập thể cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng cùng gia đình, người thân đón một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Đây là hoạt thường niên của Trung ương Hội thể hiện sự tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn đối với hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 2 suất quà cho 2 đồn biên phòng Ia O, Ia Chía với tổng trị giá 4 triệu đồng tiền mặt.

MINH CHÂU 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.