Nhộn nhịp phiên chợ Tết ở Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 17-1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), huyện Đak Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023”. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm, vui chơi, tạo không khí ngày Tết rộn ràng, đầm ấm.

Hàng hóa phong phú

Tham gia phiên chợ Tết có 13 gian hàng của các xã, thị trấn, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng trăm mặt hàng, nông sản của địa phương. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Lần đầu tiên huyện tổ chức phiên chợ Tết kết hợp giới thiệu các loại nông sản như trái cây, rau củ quả, sản phẩm OCOP cùng một số món ăn truyền thống của người bản địa như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè…

Để chuẩn bị cho phiên chợ, UBND xã Ya Hội đã triển khai đăng ký giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: chuối sấy, ốc đá, rau rừng, cá suối, gà thả vườn, cơm lam, đọt mây, xôi 3 màu, bánh tro, rượu ghè… Chủ tịch UBND xã Dương Thái Thạch cho hay: “Phiên chợ là dịp để giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của các dân tộc Bahnar, Dao, Mông”.

Tại phiên chợ Tết, các xã, thị trấn trưng bày, giới thiệu những mặt hàng đặc trưng của địa phương mình. Ảnh: Ngọc Minh

Tại phiên chợ Tết, các xã, thị trấn trưng bày, giới thiệu những mặt hàng đặc trưng của địa phương mình. Ảnh: Ngọc Minh

Là vùng chuyên canh rau của huyện, bên cạnh đem đến phiên chợ 12 loại rau củ quả, xã Tân An còn giới thiệu một số sản phẩm như: trà tam thất, trà đinh lăng, trà mộc nụ hòe, kim chi, bò gân viên. Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thị Ngọc Loan thông tin: “Các loại nông sản như dưa leo, súp lơ, bắp sú, cà chua… được bà con trồng trọt theo hướng VietGAP, hữu cơ. Qua phiên chợ Tết, chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm, đồng thời, giao lưu học hỏi để từng bước cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân”.

Còn ông Phan Duy Khánh (thôn An Sơn, xã Cư An) thì vui vẻ cho biết: “Không gian phiên chợ trang trí đẹp mắt, có nhiều trò chơi dân gian vui nhộn. Tôi thấy các mặt hàng bày bán ở phiên chợ rất phong phú, đa dạng, nhất là mặt hàng rau xanh, trái cây tươi ngon, giá cả lại phải chăng. Qua phiên chợ, tôi biết thêm nhiều mặt hàng nông sản mới do bà con nuôi trồng. Hy vọng năm sau, huyện lại tổ chức phiên chợ với quy mô lớn hơn để người dân có cơ hội trao đổi, tiêu dùng những sản phẩm sạch, tươi ngon, an toàn”.

Rộn ràng đón xuân

Bên cạnh những gian hàng nhộn nhịp người bán mua, các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, leo cột lấy quà xuân, đi cầu kiều, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đội nón không quai, mang bóng về đích, đổ nước vào chai, kéo co… cũng thu hút đông đảo thanh-thiếu niên và người dân tham gia vui chơi, giải trí.

Em Nguyễn Trần Ngọc Trâm (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) háo hức chia sẻ: “Tham quan phiên chợ, chúng em không chỉ được biết những loại nông sản của địa phương mà còn hòa mình vào các trò chơi dân gian vui nhộn, hấp dẫn. Các trò chơi dân gian lành mạnh đã mang đến cho em niềm vui, sự thoải mái. Em mong sang năm huyện tiếp tục tổ chức phiên chợ để chúng em được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm”.

Góp phần tạo không khí vui tươi, hứng khởi, tối 17-1, tại phiên chợ Tết, huyện Đak Pơ tổ chức màn bắn pháo hoa do Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) hỗ trợ; chương trình văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước.

Cô Đỗ Thị Minh Xuân-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) chia sẻ: “Khi biết huyện tổ chức phiên chợ Tết, nhà trường cũng như các em học sinh rất háo hức, mong chờ. Với tiết mục múa dân vũ “Việt Nam ơi”, các em trong nhóm múa đã tích cực luyện tập, phối hợp nhịp nhàng, tạo ra màn trình diễn sôi động, uyển chuyển. Tôi tham gia dẫn chương trình. Vì thế, cô trò cùng nhau cố gắng tập luyện, góp phần đem đến thành công của phiên chợ Tết”.

Những ngày cuối năm, huyện Đak Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023”. Ảnh: Ngọc Minh

Những ngày cuối năm, huyện Đak Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết, giao lưu văn hóa văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023”. Ảnh: Ngọc Minh

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện kêu gọi các tổ chức, hội, đoàn thể trao tặng 81 suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Đinh Thị Nới (làng Kuk Đak, xã An Thành) bộc bạch: “Kinh tế khó khăn, mỗi dịp Tết đến, gia đình mình được chính quyền, Mạnh Thường Quân hỗ trợ bánh kẹo, nhu yếu phẩm. Năm nay, ngoài tham quan các gian hàng tại phiên chợ, mình còn được nhận suất quà Tết của huyện. Mình vui lắm. Cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm chăm lo cho gia đình”.

Theo bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện, phiên chợ Tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân giới thiệu sản phẩm, sản vật của địa phương. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, nhất là Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023).

“Đây cũng là dịp để huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, người dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023”-bà Thương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mùa xuân hoa cỏ

Mùa xuân hoa cỏ

(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
Điểm sáng hiến đất làm đường

Điểm sáng hiến đất làm đường

(GLO)- Để tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhân dân thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã đồng lòng hiến đất, đóng tiền nâng cấp và làm mới đường nội đồng, đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường được mở rộng, cứng hóa đã làm cho diện mạo nông thôn nơi đây thêm khởi sắc.
Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

(GLO)- Những năm qua, MTTQ tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp 86 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông HỒ VĂN ĐIỀM-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa mới thành lập, lại phải chiến đấu trong điều kiện đầy cam go, thử thách, lực lượng quân số mỏng, điều kiện phục vụ công tác và chiến đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng lực lượng An ninh Gia Lai đã đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, nhanh chóng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia.
Vị trí địa lý - địa danh và địa giới hành chính tỉnh Gia Lai

Vị trí địa lý - địa danh và địa giới hành chính tỉnh Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 - 800 m so với mực nước biển.Với diện tích 15.536,92 km², tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20“ đến 14°36'30“ vĩ bắc, từ 107°27'23“ đến 108°54'40“kinh đông.Phía bắc Gia Lai giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đak Lak, phía tây giáp Campuchia với 90km là đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.