Hai cô gái suýt bị bán làm tiếp viên karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang ở phòng trọ, hai cô gái bị ba thanh niên xông đến dùng hung khí uy hiếp và bắt đi bán cho quán karaoke.
 Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 3/10, Công an thành phố Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố Vũ Anh Hiếu (21 tuổi), Lê Đình Hiếu (21 tuổi), Vũ Quang Huy (19 tuổi) để làm rõ hành vi bắt giam người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cảnh sát, biết hai cô gái từ Quảng Ninh đến đến ở trọ tại thành phố Nam Định để thăm bạn trai nên nhóm này lên kế hoạch bắt giữ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/9, cả nhóm đi ôtô đến phòng trọ hai cô gái, cầm theo một khẩu súng Colt Trung Quốc, bên trong ổ đạn đã nạp sẵn 3 viên, một bình xịt hơi cay và ba con dao.
Nhóm này sau đó đe dọa, ép hai cô gái đi theo. Khi bị bắt đi bán cho quán karaoke, hai nạn nhân liên tục gào khóc đòi về nên bọn chúng đành thả ra. Thoát vòng vây, hai cô gái đến công an thành phố Nam Định trình báo.
Hung khí gây án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Hung khí gây án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo Công an thành phố Nam Định, ba thanh niên trên chuyên hoạt động bảo kê, chăn dắt gái phục vụ tại các quán bar, karaoke trên địa bàn.
P.D. (ngoisao)

Có thể bạn quan tâm