Gia Lai: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết trước 1 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và giữ vững.
17/19 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết
Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết: Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng bình quân của tỉnh ước đạt 7,76% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là 7,54%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, ước tính đến cuối năm 2018, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 37,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng, tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015.
Quang cảnh Hội nghị.    Ảnh: M.N
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M.N
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, TP. Pleiku được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới và thị xã An Khê đang đề nghị Chính phủ công nhận đơn vị hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9%/năm; kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 16,62%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2018 luôn vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, bình quân hàng năm tăng 11,73%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gần 13%/năm. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh có 136 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là 15.350 tỷ đồng; 104 dự án đang triển khai đầu tư với số vốn trên 13.000 tỷ đồng; hơn 66 dự án được các doanh nghiệp quan tâm lập thủ tục đầu tư với số vốn khoảng 25.000 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% năm 2015 xuống còn 10,34% vào cuối năm 2018. Đến nay, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách, người có công. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực được tỉnh ta đặc biệt quan tâm.   Ảnh: Đức Thụy
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực được tỉnh ta đặc biệt quan tâm. Ảnh: Đức Thụy
“Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều có mức tăng cao. Số doanh nghiệp thành lập mới, thu nhập bình quân đầu người đều tăng; các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định.
Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết trước 1 năm
Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại đã và đang cản trở quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đáng chú ý là: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chưa phát huy được lợi thế trong phát triển nông-lâm nghiệp, du lịch; công nghiệp quy mô nhỏ, trình độ công nghệ còn lạc hậu. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu phấn đấu. Các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có cố gắng nhưng chưa hình thành được mô hình có tính chất lan tỏa. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đạt kết quả như mong muốn; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.
 Đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.N
Đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.N
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Một số sở, ngành, địa phương còn chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao; người đứng đầu và cán bộ, công chức của một số ngành, địa phương còn chưa tận tâm với công việc. Việc vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh còn hạn chế, bị động, lúng túng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa theo kịp tình hình... Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, xác đáng nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại để từ đó tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Đặc biệt là việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án công nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; dự án năng lượng (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) trên địa bàn. Triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng xuất khẩu qua chế biến đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh gắn với việc xây dựng thương hiệu…
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các cấp, các ngành và cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu đắc lực cho cấp ủy các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cần chung sức, chung lòng, phát huy kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, phải phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết trước 1 năm.
Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.