Nâng cao năng lực tuyên truyền viên cơ sở ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 1 năm thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai), góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.
Ông Huỳnh Trọng Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang cho biết, ngay sau khi ban hành Quyết định số 251-QĐ/HU về việc “Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở”, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy chế hoạt động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền như: kỹ năng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; phương pháp chuẩn bị một bài tuyên truyền miệng. Với phương châm “bám dân, nắm cơ sở”, “tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi”, lực lượng tuyên truyền viên đã đưa thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân ở địa phương.
  Tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại xã Kon Pne, huyện Kbang.            Ảnh: M.N
Tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: M.N
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang, thông qua các buổi họp dân tại các thôn, làng, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng… đội ngũ báo cáo viên đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Sau 1 năm hoạt động, đội ngũ này bước đầu đã phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mía lớn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.  
Theo ông Lê Văn Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, sau khi thành lập đội tuyên truyền viên cấp xã, địa phương cũng đồng thời ban hành đề cương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền định kỳ trên các lĩnh vực trọng điểm như: an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, quản lý bảo vệ rừng. Ông Quang khẳng định: Kết quả dễ nhận thấy nhất là năm qua trên địa bàn xã Kon Pne không có trường hợp vi phạm về Luật Quản lý và Bảo vệ rừng; nhận thức của người dân về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết được nâng lên rõ rệt; người dân chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không chở quá số người quy định; tích cực tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở cũng như hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên của huyện vẫn còn một số hạn chế như: lực lượng tuy đông nhưng chưa mạnh do hoạt động kiêm nhiệm. Thời gian đầu tư cho nghiên cứu chưa sâu dẫn đến chất lượng tuyên truyền trên một số lĩnh vực chưa cao; trình độ học vấn, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn của một số báo cáo viên ở cơ sở còn hạn chế nên việc truyền tải thông tin mang lại hiệu quả chưa cao.
Trao đổi với P.V về vấn đề này, chị Đinh Thị Nghiết-cán bộ Mặt trận làng Lợt (xã Nghĩa An) thừa nhận: Việc thiếu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã gây ảnh hưởng đến kết quả tuyên truyền miệng. Do vậy, mỗi lần tổ chức thực hiện, chị phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và cách thức tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu.
Nhận thấy điều đó, Huyện ủy Kbang đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh, gọn, chất lượng; đồng thời duy trì tổ chức các hội nghị định kỳ, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết, đẩy mạnh cung cấp thông tin thời sự nhằm phát huy tối đa vai trò của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. “Ngoài tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, thời gian tới, chúng tôi tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên cơ sở giỏi” nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang nhấn mạnh.
 Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.