Gia Lai: Trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 16-1, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Sê.

Theo đó, đoàn đã trao 25 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng (gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 100 ngàn đồng hiện vật) cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Dun. Tổng giá trị quà tặng 15 triệu đồng từ nguồn phân bổ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 4 từ trái qua) trao quà Tết cho hộ nghèo xã Dun (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Đại

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 4 từ trái qua) trao quà Tết cho hộ nghèo xã Dun (huyện Chư Sê). Ảnh: Lê Đại

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn đồng thời chúc các gia đình đón năm mới vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

* Trước đó, ngày 15-1, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng 50 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kon Thụp.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cũng đến thăm, tặng quà Tết của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 3 cá nhân người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

* Tối 16-1 tại làng Roih, xã Ia Phí (huyện Chư Păh), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân và tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân xã Ia Phí được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do ĐVTN Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và thanh thiếu nhi xã Ia Phí biểu diễn. Đặc biệt là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng và quê hương đất nước đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu năm mới 2023.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh trao quà cho thanh thiếu nhi xã Ia Phí. Ảnh: Hà Đức Thành

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh trao quà cho thanh thiếu nhi xã Ia Phí. Ảnh: Hà Đức Thành

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tặng 50 suất quà cho 50 thanh niên công nhân dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và Đoàn thanh niên công ty tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 16-1, Chi Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) tổ chức gói bánh chưng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Theo đó, các em học sinh cùng các thầy cô giáo của trường đã gói 80 chiếc bánh chưng và tặng 40 suất quà (300.000 đồng/suất), mỗi suất gồm: 2 cái bánh chưng, nước ngọt, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm khác cho 40 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của Trường THPT Trần Cao Vân. Tổng trị giá gần 20 triệu đồng do Chi Hội Chữ thập đỏ vận động giáo viên và học sinh của trường đóng góp, gây quỹ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức tặng quà cho 18 giáo viên, nhân viên khó khăn đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện Chư Sê. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm và bánh kẹo, tổng trị giá 18 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê xuất từ nguồn Quỹ nhân đạo tài trợ.

LÊ ĐẠI - HÀ ĐỨC THÀNH - HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.