Gia Lai: Trao quà Tết cho người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 16-1, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường chuyên Hùng Vương  tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bông Bao, xã Chư Á.  
Tại chương trình, Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 310 ngàn đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bông Bao, xã Chư Á. Số quà trên do Trường Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) hỗ trợ.
Cùng ngày, Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa trao 100 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại thị xã Ayun Pa. Số quà trên do Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tại thị xã Ayun Pa hỗ trợ.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa tặng quà cho các gia đình người khuyết tật nhân dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Văn Thưởng
Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa tặng quà cho các gia đình người khuyết tật. Ảnh: Văn Thưởng
* Trước đó, ngày 15-1, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku phối hợp với UBND xã Ia Kênh tặng 50 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng do Công ty cổ phần phát triển Đại Việt và Công ty cổ phần Hoàng Dũng Gia Lai hỗ trợ.
Đây là hoạt động có ý nghĩ thiết thực của Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku thể hiện vai trò là cầu nối của hội trong việc thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện, qua đó thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm và cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.