Nông dân thắng đậm mùa hoa cúc bán sạch trước tết, đặt hàng sẵn cho năm sau  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, các vườn hoa cúc, hoa hồng, vạn thọ trên địa bàn xã Láng Lớn (H.Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) tấp nập xe tải vào chở hàng. Nông dân xã Láng Lớn vui mừng vì hoa tết được mùa.

Theo ghi nhận của PV có nhiều xe tải, xe cẩu đến các vườn hoa của nông dân xã Láng Lớn (H.Châu Đức) để vận chuyển hoa cúc đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.
 

Các xe tải vào vườn chở hoa. Ảnh: Nguyễn Long
Các xe tải vào vườn chở hoa. Ảnh: Nguyễn Long



Tại các vườn hoa dọc đường Mỹ Xuân – Hòa Bình, hàng chục nhân công vác từng chậu hoa cúc đưa lên xe tải. Những chậu hoa cúc loại to, đường kính 1,2m thì phải dùng xe cẩu để đưa lên các xe tải.

 

Xe cẩu phải cẩu các chậu hoa to lên xe. Ảnh: Nguyễn Long
Xe cẩu phải cẩu các chậu hoa to lên xe. Ảnh: Nguyễn Long



Ông Châu Văn Mạnh (chủ vườn hoa Mạnh Điệp) cho biết mùa hoa tết năm nay ông cùng gia đình em ruột của mình trồng 18.000 chậu hoa cúc.

Ngoài hoa cúc, ông Mạnh còn trồng thêm 1.000 chậu hoa vạn thọ.

 

 Ông Mạnh tưới nước hoa vạn thọ. Ảnh: Nguyễn Long
Ông Mạnh tưới nước hoa vạn thọ. Ảnh: Nguyễn Long



“Hoa cúc xã Láng Lớn có thương hiệu từ nhiều năm nay bởi hoa đẹp, chất lượng. Những năm trước, Rằm tháng 11 là các thương lái đến vườn đặt cọc mua nhưng năm nay Rằm tháng 10 các vườn hoa đã bán sạch. Hiện thương lái còn đặt mua hoa của gia đình tôi cho tết năm sau”, ông Mạnh cho biết.

Em ông Mạnh là ông Châu Văn Kiệt vui mừng: “Hiện vườn hoa của gia đình ông không còn chậu nào. Các thương lái đã mua hết từ trước”.

 

Các công nhân vác chậu hoa cúc loại nhỏ lên xe tải. Ảnh: Nguyễn Long
Các công nhân vác chậu hoa cúc loại nhỏ lên xe tải. Ảnh: Nguyễn Long



Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Láng Lớn cho biết nghề trồng hoa của nông dân trên địa bàn xã có từ 10 năm trước. Ban đầu chỉ có vài hộ trồng hoa cúc, hoa hồng, vạn thọ nhưng đến nay đã có hơn 40 hộ trồng hoa bán.
 

Nghề trồng hoa giúp giải quyết nhiều lao động nhàn rỗi của xã Láng Lớn. Ảnh: Nguyễn Long
Nghề trồng hoa giúp giải quyết nhiều lao động nhàn rỗi của xã Láng Lớn. Ảnh: Nguyễn Long



“Xã Láng Lớn là xã thuần nông, người dân chủ yếu trồng các loại cây ăn trái, tiêu, điều… nhưng cho thu nhập bấp bênh. Khoảng 10 năm nay, nhiều hộ dân chuyển qua trồng hoa cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng các loại cây nông nghiệp khác. Mùa hoa tết năm nay người dân trồng hoa trên địa bàn xã thắng lớn”, ông Thanh cho hay.

Theo ông Thanh, nghề trồng hoa cũng đã giúp cho địa phương giải quyết lao động nhàn rỗi rất nhiều và cho thu nhập cao.


 

Xã Láng Lớn sẽ hình thành làng hoa trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Long
Xã Láng Lớn sẽ hình thành làng hoa trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Long



“Trong thời gian tới, xã Láng Lớn sẽ thành lập làng hoa Láng Lớn. Địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ tập tập huấn cách trồng hoa và đưa nhiều chủng loại hoa để nông dân trồng, tạo ra nhiều sản phẩm hoa khác nhau cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Thanh chia sẻ.

Theo Nguyễn Long (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.