Đà Nẵng xây cầu vượt đi bộ qua đường biển Nguyễn Tất Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành do Tổ hợp nghỉ dưỡng Đà Nẵng Mikazuki xây dựng sẽ phục vụ cộng đồng người dân TP Đà Nẵng và du khách.
Ngày 15-1, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ động thổ công trình cầu vượt đi bộ bắc ngang đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa phận quận Liên Chiểu do Tổ hợp nghỉ dưỡng Đà Nẵng Mikazuki (Da Nang Mikazuki) tổ chức.
Cầu vượt cao gần 11m, dài hơn 140m với diện tích sàn khoảng 655 m2, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nhật Bản hiện tại, lối dẫn lên cầu được thể hiện như nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện tình bền chặt trong hai nền văn hóa Việt – Nhật. Hình dáng công trình được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên sự nhẹ nhàng và thư thái, đồng thời gắn kết với cảnh quan khu vực. Công trình được dự kiến hoàn thành vào ngày 30-5. 

Phối cảnh cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng
Phối cảnh cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành-Đà Nẵng
Ông Odaka Yoshimune, Chủ tịch Tập đoàn khách sạn Mikazuki, cho biết công trình cầu vượt nhằm tạo lối đi qua đường một cách an toàn cho cả du khách và người dân Đà Nẵng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi bộ mà cầu vượt này còn kỳ vọng sẽ đem lại trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.
Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng đây là công trình kinh tế, văn hoá trọng điểm của khu vực Tây Bắc TP. Ông Nam đề nghị Tập đoàn khách sạn Mikazuki hoàn thành công trình đúng theo thời gian đã cam kết để phát huy được hiệu quả, đóng góp vào chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 2023.
Theo B.Vân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.