Bắt khẩn cấp "bảo mẫu" bạo hành khiến bé 6 tháng tuổi bị dập não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Các cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp bà Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) để điều tra về hành vi ‘Giết người”.
 


Chị P.T.N.A. (SN 1991, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM) cho biết, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị tìm người trông giữ con trai 6 tháng tuổi là cháu N.Đ.H.A. (sinh ngày 1-7-2022). Bà Linh (ngụ cùng chung cư Lê Thành) nhận chăm sóc với giá 3 triệu đồng/tháng từ ngày 3-1. Đến ngày 10-1, người nhà nhận tin của Linh báo rằng cháu bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa.

Bệnh nhi hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Bệnh nhi hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Gia đình cung cấp).


Cháu A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím. Tại Bệnh viện Nhi Đồng (TP. HCM), bác sĩ xác định cháu A. bị dập não. Nghi ngờ cháu có dấu hiệu bị bạo hành nên bệnh viện đã yêu cầu gia đình phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Hiện cháu bé đã được phẫu thuật nhưng vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai, do bé A. quấy khóc, người này dùng tay đánh, dẫn đến sự việc trên.

 



HUỲNH LÊ (nld.com.vn; tienphong.vn; sggp.org.vn)

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.