Đại tá Lê Kim giàu thăm, chúc Tết các tướng lĩnh quân đội và đơn vị đang làm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 13-1, đoàn công tác do Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu và Đại đội Công Binh đang làm nhiệm vụ.
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Nhương. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo đó, đoàn đã đến thăm và chúc Tết 3 cán bộ, tướng lĩnh đã nghỉ hưu ở TP. Pleiku gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Nhương; Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Đinh Dương-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại đội Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang thi công công trình quân sự trên địa bàn.
Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Lê Kim Giàu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình; đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu phấn đấu cống hiến, đóng góp trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại Đại đội Công binh, Đại tá Lê Kim Giàu đã động viên các chiến sĩ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đề nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần làm tốt công tác bồi dưỡng tư tưởng, chuẩn bị chu đáo về vật chất, tinh thần để các chiến sĩ yên tâm ở lại công tác và đón Tết cùng đơn vị. Đại tá Lê Kim Giàu cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới đến gia đình các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.
                                                                                      VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.