Mỹ: Giải độc đắc 1,35 tỉ USD đã có chủ nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ít nhất một người may mắn ở bang Maine - Mỹ đã trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỉ USD.

Kết quả giải độc đắc Mega Millions là 30, 43, 45, 36, 61 và số Mega Ball là 14.

Theo trang web của Mega Millions, giá trị giải độc đắc hiện đã được đặt lại thành 20 triệu USD cho lần quay số ngày 17-1, tức là đã có ít nhất một vé trúng thưởng.


 

Một vé Mega Millions mua ngày 12-1. Ảnh: AP
Một vé Mega Millions mua ngày 12-1. Ảnh: AP



Ngoài ra, 14 người khác đến từ các bang California, Florida, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Bắc Carolina, New York, Pennsylvania và Texas cũng trúng giải 2 triệu USD.

Giải 1,35 tỉ USD là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử của Mega Millions. Giải cao nhất trị giá 1,537 tỉ USD và người trúng thưởng ở Nam Carolina ngày 23-10-2018.

Giải 1,35 tỉ USD cũng là giải độc đắc lớn thứ tư trong lịch sử xổ số Mỹ. Giải cao nhất trị giá 2,04 tỉ USD và người trúng thưởng ở California tháng 11 năm ngoái.

Nếu chọn lãnh tiền mặt một lần cho giải 1,35 tỉ USD, người trúng thưởng sẽ nhận được 707,9 triệu USD - trước thuế.

Giải độc đắc Mega Millions gần đây nhất là 502 triệu USD, được trao cho những người trúng thưởng ở California và Florida ngày 14-10-2022.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1- 0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

(GLO)- Việc có đến 12/16 khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ đã tạo đà cho tổng thu nội địa của tỉnh Gia Lai trong quý I-2024 đạt 1.935,6 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán Bộ Tài chính giao và 33,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.