Nhiều nước áp đặt quy định du khách Trung Quốc âm tính với Covid-19 mới được nhập cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Du lịch quốc tế có thể không quay trở lại mức trước đại dịch nhưng các nhà phân tích nhận định các công ty, ngành công nghiệp và quốc gia phụ thuộc vào khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng trưởng nhất định trong năm 2023. Dự đoán trong mỗi tháng mùa hè 2023, khoảng 6 triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch nước ngoài.

 

Du khách Trung Quốc tại Rome, Italy ngày 29-12. Ảnh: TTXVN/ AFP

Trước khi Covid-19 xuất hiện, Trung Quốc là nguồn khách du lịch quốc tế quan trọng nhất thế giới. Trong năm 2019, 155 triệu khách du lịch Trung Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD.

Theo CNN, lượng khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm mạnh trong ba năm qua khi Bắc Kinh đóng cửa biên giới. Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại ngày 8/1 đã mở ra hy vọng phục hồi cho ngành du lịch toàn cầu.

Tuy nhiên bên cạnh sự lạc quan thì nhiều quốc gia cũng tỏ ra dè dặt trước lượng khách Trung Quốc. Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha đều thông báo áp đặt quy định yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc bằng đường không phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tích với Covid-19.

Trong trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm soát bắt buộc hoặc thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ trong giấy chứng nhận, những du khách không phải người Bỉ và không có nơi cư trú chính ở Bỉ, sẽ bị từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ Bỉ.

Trước đó, các chuyên gia EU đã khuyến khích 27 quốc gia thành viên liên minh yêu cầu xét nghiệm đối với những người trên các chuyến bay đến từ Trung Quốc và tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên những người đến.

Ngày 4/1, EU đã “khuyến khích mạnh mẽ” du khách Trung Quốc xuất trình giấy xác nhận âm tính với Covid-19 trước khi đến.

Hơn 10 quốc gia đã áp đặt hạn chế đi lại mới đối với những người đến từ Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, trong đó có nhiều quốc gia thuộc EU.

Trước Bỉ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, các nước Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm. Ngoài ra, trong số các nước khác áp đặt quy định này còn có Mỹ và Nhật Bản.  

Một số quốc gia Đông Nam Á không áp dụng biện pháp nhập cảnh chặt chẽ với du khách Trung Quốc trong những tuần gần đây. New Zealand cũng miễn yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch Trung Quốc.

TS ( từ TTXVN, báo quocte.vn, Zingnews.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.