Tặng 100 phần quà cho hộ nghèo xã Hà Ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 10-1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Mang Yang trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Ra.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cùng nhà hảo tâm đã trao tặng các phần quà đến từng gia đình, mỗi phần quà 500 ngàn đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được trao quà tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên
Các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được trao quà tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, khẳng định chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết. 

Bà Thân Thị Thành (75 tuổi, thôn Phú Yên) cho biết: “Tôi tuổi đã cao, lại sống một mình nên cuộc sống rất khó khăn. Được quan tâm trao tặng phần quà Tết như thế này, tôi vui lắm”.  

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.