Người dân Ia Mơr lo lắng vì bò chết bất thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày gần đây, hàng chục con bò tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang khỏe mạnh bỗng chết bất thường khiến người dân lo lắng.

Người dân xã Ia Mơr chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Nhiều hộ dân chăn nuôi bò theo hình thức thả rông. Hiện toàn xã có 1.769 con bò. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11-2022 đến nay, 45 con bò của người dân tại các làng: Khôi, Krông, Klăh, Hnáp bỗng dưng lăn ra chết. Theo người dân, trước đó, số bò này vẫn ăn uống bình thường, không biểu hiện gì khác.

Chị Kpă Giác (làng Klăh) buồn rầu nói: “Gia đình tôi có 6 con bò nhưng 2 con bò mẹ bị chết. Nuôi bò đã gần 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên thấy bò bị chết như vậy. Thường ngày, gia đình dắt đàn bò đi ăn đến chiều thì lùa về cho ăn thêm rơm khô. Không hiểu vì sao sáng ra thấy 2 con bò trong chuồng đã chết. Mong ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống”.

Ảnh: Hà Phương
Người dân Ia Mơr lo lắng vì bò chết bất thường. Ảnh: Hà Phương



Gia đình bà Kpă Bơi (làng Hnáp) có 9 con bò. Giữa tháng 12-2022 thì bị chết 4 con. “Lúc đầu, gia đình tôi chỉ có 2 con bò bị chết. Nghĩ rằng sự việc không có gì bất thường nên tôi không báo chính quyền địa phương. Ngờ đâu, chỉ trong thời gian khoảng 1 tháng lại chết thêm 2 con. Nhà tôi chỉ có hơn 3 sào ruộng, thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi. Hiện 5 con bò còn lại không biết có bị chết nữa không”-bà Bơi bộc bạch.

Sau khi nhận thông tin từ người dân, UBND xã Ia Mơr đã cử cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để kiểm tra. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, trên địa bàn xã có tổng cộng 45 con bò bị chết. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ thú y hướng dẫn người dân mua thuốc để tiêm phòng bệnh cho đàn bò.

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-xác nhận: Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất thường như vậy. Xã đã cử cán bộ thú y xuống các làng để kiểm tra. Tuy nhiên, một số hộ có bò chết đã xẻ thịt hoặc bán nên rất khó để xác định nguyên nhân.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: Từ đầu năm 2022 đến nay, đàn bò tại 4 làng Khôi, Hnáp, Klăh và Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) chết rải rác. Số bò chết chủ yếu được chăn thả tự do trong rừng, chưa được tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân bò chết có thể do bị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, ký sinh trùng… cộng với thời tiết chuyển mùa người dân không chăm sóc kỹ.

Hiện nay, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông và UBND xã Ia Mơr tuyên truyền, vận động người dân không thả rông bò, chủ động nguồn thức ăn và tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn bò.

NGUYỄN DIỆP
 

 HÀ PHƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.