Festival hoa Đà Lạt năm 2022: Sôi động Lễ hội Carnaval đường phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khán giả thật sự mãn nhãn, hòa mình vào không khí náo nhiệt của âm nhạc, ánh sáng và vũ điệu đường phố với những tiết mục đặc sắc của các vũ công quốc tế kết hợp cùng nghệ thuật xiếc của Việt Nam.
 
Đoàn vũ công quốc tế với trang phục truyền thống thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt, chào mừng lễ hội hoa đang diễn ra tại phố núi Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Đoàn vũ công quốc tế với trang phục truyền thống thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt, chào mừng lễ hội hoa đang diễn ra tại phố núi Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Tối 27-12, Lễ hội Carnaval đường phố chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 đã diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt). Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức.
Carnaval đường phố bắt đầu từ 19 giờ và kéo dài khoảng 2 giờ với sự tham gia của hàng chục vũ công quốc tế cùng Đoàn nghệ sỹ xiếc Việt Nam.
Trong tiếng nhạc sôi động mang âm hưởng lễ hội, Đoàn vũ công quốc tế với trang phục truyền thống đã thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt, chào mừng Lễ hội hoa đang diễn ra tại phố núi Đà Lạt.
Sau khi cùng diễu hành với xe hoa qua đoạn đường Trần Quốc Toản ven bờ hồ Xuân Hương, Đoàn vũ công tiếp tục biểu diễn phục vụ hàng ngàn người dân và du khách có mặt tại quảng trường Lâm Viên.
 
Đoàn vũ công quốc tế biểu diễn dọc tuyến đường ven hồ Xuân Hương và kéo dài đến quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Đoàn vũ công quốc tế biểu diễn dọc tuyến đường ven hồ Xuân Hương và kéo dài đến quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Nhiều tiết mục nhảy múa đặc sắc kết hợp cùng nghệ thuật xiếc của Việt Nam đã khiến khán giả thật sự mãn nhãn, hòa mình vào không khí náo nhiệt của âm nhạc, ánh sáng và vũ điệu đường phố.
Đoàn vũ công tiếp tục diễu hành, nhảy múa trên đường đi tới Công viên Yersin biểu diễn và kết thúc đêm Carnaval đầu tiên tại đây.
Chương trình Carnaval đường phố chào mừng Festival Hoa Đà Lạt sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 28/12 phục vụ du khách và người dân địa phương.
Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.