Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Tham gia hội nghị còn có các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối khóa VIII (nhiệm kỳ 2022-2027); Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Trong năm 2022, Đoàn Khối đã bám sát định hướng của Đảng ủy Khối và Tỉnh Đoàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo nội dung chương trình công tác năm đề ra. Đoàn Khối đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, Đoàn khối đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phong trào thanh niên tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. 100% tổ chức cơ sở Đoàn triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng chương trình: “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày đoàn viên”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tháng ba biên giới”, “Những bước chân vì cộng đồng”… Kết quả, Đoàn khối đã trao tặng 1 căn nhà trị giá 80 triệu đồng cho thanh niên ở làng Doch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh); tặng 1 lớp học trị giá 160 triệu đồng cho Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện); tặng 40 chiếc xe đạp và 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Phú Thiện và Chư Păh...

Các tổ chức cơ sở Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Nhiều ý tưởng, sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã giới thiệu 213 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đã có 89 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Ban Chấp hành Đoàn khối tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Ban Chấp hành Đoàn khối tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Trong năm 2023, Đoàn Khối đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ như: chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tăng tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên; mở rộng và nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên; 100% tổ chức cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành, giúp đỡ thường xuyên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích tiêu biểu; tặng giấy khen cho 22 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.