Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bóp méo sự thật" vụ máy bay chạm trán trên biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “bóp méo sự thật” về vụ “đụng độ” máy bay giữa đôi bên trong không phận quốc tế trên biển Đông.

Quân đội Mỹ hôm 29-12 cho biết máy bay chiến đấu J-11 của Hải quân Trung Quốc đã áp sát máy bay RC-135 Rivet Joint của họ với khoảng cách chỉ 3 m, cách mũi máy bay khoảng 6 m. RC-135 Rivet Joint là một máy bay trinh sát với khoảng 30 người trên khoang và trong bối cảnh ấy buộc phi công Mỹ phải bay tránh để không va chạm với máy bay chiến đấu Trung Quốc.

"Chiếc RC-135 đang trong vùng không phận quốc tế thuộc biển Đông và đang thực hiện các hoạt động thường lệ một cách hợp pháp. Phi công RC-135 đã quyết định né tránh, hạ độ cao so với máy bay Trung Quốc để tránh va chạm" - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) thuộc Lực lượng Không quân Mỹ thông báo.

"Chúng tôi hy vọng tất cả quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế" - bản thông báo của INDOPACOM cho biết thêm.


 

 Ảnh từ đoạn phim quay từ chiếc RC-135 của Mỹ cho thấy máy bay J-11 của Trung Quốc đang áp sát - Ảnh: INDOPACOM/REUTERS
Ảnh từ đoạn phim quay từ chiếc RC-135 của Mỹ cho thấy máy bay J-11 của Trung Quốc đang áp sát - Ảnh: INDOPACOM/REUTERS


Đáp lại thông báo trên, phía Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bóp méo sự thật" về vụ việc. Thậm chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn cáo buộc phía Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, đặt sự an toàn của các phi công Trung Quốc vào tình thế nguy hiểm và "đánh lừa dư luận".

"Máy bay Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế, phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại của Trung Quốc và thực hiện các cách tiếp cận nguy hiểm đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc" – phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Trung Quốc Tian Junli cho biết hôm 31-12-2022.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố từ ông Tian nói thêm: "Mỹ cố tình đánh lạc hướng dư luận... nhằm gây hiểu lẫn cho cộng đồng quốc tế".

Cuối cùng, phía Trung Quốc yêu cầu: "Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ kiềm chế các hành động, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các thỏa thuận quốc tế liên quan, đồng thời ngăn ngừa tai nạn trên biển và trên không".

Theo Bằng Hưng (NLĐO)

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-cao-buoc-my-bop-meo-su-that-vu-may-bay-cham-tran-tren-bien-dong-20230101113626646.htm

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.