Chấn động: 300 cấp tướng và tá cảnh sát Philippines bị yêu cầu từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos Jnr ngày 4/1 cho biết, ông đã yêu cầu toàn bộ tướng và đại tá cảnh sát tự nguyện nộp đơn từ chức.

Khoảng 300 cảnh sát Philippines bị yêu cầu từ chức. Ảnh: Bangkok Post

Yêu cầu này được ra sau cuộc điều tra phát hiện nhiều sĩ quan cảnh sát liên quan tới ma túy. Khoảng 300 người nằm trong danh sách bị yêu cầu từ chức- theo Bangkok Post.

Một ủy ban của Bộ Nội vụ sẽ thẩm tra hồ sơ của các sĩ quan này. Với những người bị phát hiện có tội, đơn từ chức sẽ được phê chuẩn. Những sĩ quan trong sạch sẽ có thể tiếp tục làm việc.

Những người không tự nguyện nộp đơn từ chức sẽ bị đưa vào diện "tình nghi"."Nếu không nhúng chàm, quý vị không có gì phải lo lắng"- Bộ trưởng Abalos nói.

Bộ trưởng Abalos miêu tả biện pháp mới của Bộ Nội vụ là cách tiếp cận triệt để và nhanh chóng, sau khi những cuộc điều tra trước đây nhắm vào các sĩ quan tham nhũng thường mất nhiều thời gian và không mấy hiệu quả.

"Đây là cách duy nhất để nhanh chóng thanh lọc đội ngũ. Sẽ rất khó khi phải chiến đấu trong cuộc chiến mà lúc nào cũng có nguy cơ bị đồng đội bắn sau lưng", Bộ trưởng Abalos nói.

Năm ngoái, hàng chục sĩ quan cảnh sát đã bị bắt, bị cách chức hoặc điều tra vì cáo buộc có liên quan tới hoạt động mua bán ma túy. Ông Abalos Jnr viện dẫn một trường hợp gần đây khi một số nhân viên hành pháp Philippines bán ma túy ngay trong văn phòng. Cơ quan phòng chống ma túy của Philippines cũng bị đưa vào tầm ngắm trong những tháng gần đây với một số cuộc khám xét, bắt giữ và sa thải quan chức sai phạm.

Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã tiến hành cuộc chiến ma túy gây tranh cãi vì hành quyết nghi phạm mà không cần thông qua quá trình xét xử. Theo cảnh sát, khoảng 6.200 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Tuy nhiên, một số tổ chức cho rằng, con số người chết thực tế dường như cao hơn và họ cũng cáo buộc một số cảnh sát ngụy tạo bằng chứng để trông giống như là nạn nhân đã chống đối quyết liệt lực lượng hành pháp. 

Người kế nhiệm ông Durterte, Ferdinand Marcos Jr, cho biết cuộc chiến ma túy sẽ vẫn tiếp diễn ở Philippines, nhưng chiến lược của ông sẽ có sự khác biệt với người tiền nhiệm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Rodolfo Azurin Jnr đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật giảm thiểu việc hành quyết nghi phạm buôn bán ma túy mà không qua xét xử.

TS ( từ TTXVN, Dân trí điện tử, Zingnews.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.