Xé bằng tiến sỹ, thạc sỹ để phản đối Taliban cấm phụ nữ học đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, một giáo sư ở thủ đô Kabul đã xé bỏ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ của mình trên kênh truyền hình đang được phát trực tiếp ở Afghanistan, để phản đối lệnh cấm phụ nữ học đại học của chính quyền Taliban.

 

Giáo sư Ismail Mashal xé bằng trên truyền hình. Ảnh:TOLO NEWS

Giáo sư tên Ismail Mashal là người sáng lập Trường đại học tư thục Mashal ở thủ đô Kabul và cũng là giảng viên tại Đại học Kabul.

"Từ hôm nay, tôi không cần những tấm bằng này nữa, vì đất nước này không còn chỗ cho giáo dục. Nếu em gái và mẹ tôi không thể học thì tôi không chấp nhận nền giáo dục này"- ông Mashal nói. Ông cũng nói thêm rằng các văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông là bản gốc.

Đoạn clip trên về ông Mashal ngày 26-12 đã lan truyền nhanh chóng. Bà Shabnam Nasimi, cựu cố vấn chính sách của bộ trưởng Bộ Tái định cư và Người tị nạn của chính quyền Afghanistan trước đây- cũng chia sẻ đoạn clip trên.

Bà Nasimi đã tweet cùng với clip: "Cảnh tượng đáng kinh ngạc khi một giáo sư đại học ở Kabul hủy bằng tốt nghiệp của mình trên truyền hình trực tiếp ở Afghanistan".

Trước đó, ngày 20-12, chính quyền Taliban tuyên bố tất cả nữ sinh viên bị đình chỉ học đại học. Điều này xảy ra sau khi chính phủ cấm các bé gái học trung học từ tháng 3-2022.

Lệnh cấm này cũng xuất phát từ nhiều hạn chế khác đối với các quyền tự do của phụ nữ, bao gồm cả việc họ tiếp cận các không gian công cộng.

Vào tháng 11, phụ nữ bị cấm vào tất cả các công viên ở Kabul. Cùng tháng, một quan chức Taliban ở Kabul tuyên bố rằng phụ nữ sẽ bị cấm sử dụng các phòng tập thể dục trên toàn quốc.

Phụ nữ Afghanistan cũng được yêu cầu đội khăn trùm đầu và ăn mặc giản dị ở nơi công cộng theo quy định của Taliban.

Trước đó hồi cuối tháng 8/2022, quyền bộ trưởng giáo dục bậc cao của Taliban- ông Abdul Baqi Haqqani- cho biết dưới sự lãnh đạo của lực lượng này, phụ nữ Afghanistan sẽ tiếp tục được học đại học. Tuy nhiên, họ sẽ cấm nam nữ học chung lớp, theo Hãng tin AFP.

"Người dân Afghanistan sẽ tiếp tục được học đại học theo luật Hồi giáo Sharia trong sự an toàn, và không học trong môi trường có chung nam, nữ" - ông Abdul Baqi Haqqani thông tin trong một cuộc họp tham vấn ở thủ đô Kabul, nhưng chỉ có nam giới tham gia.

Quyền bộ trưởng giáo dục bậc cao của Taliban khẳng định: "Taliban đã chính thức công bố lệnh cấm nam nữ học chung. Thầy giáo không được phép giảng dạy cho nữ sinh".

Vị này cho biết Taliban muốn "tạo ra chương trình giảng dạy Hồi giáo và hợp lý, phù hợp với các giá trị Hồi giáo, dân tộc, lịch sử của chúng tôi và về mặt khác có thể cạnh tranh với các quốc gia khác".

Trong khi đó, Mỹ cùng một số nước phương Tây cảnh báo Taliban sẽ gánh chịu thêm hậu quả khi siết chặt kiểm soát xã hội.

Ngoài việc học, ngày 24/12, Bộ Kinh tế nước này cũng gửi thông báo tới tất cả các tổ chức phi chính phủ, trong đó có đoạn: "Đã có những lời phàn nàn nặng nề về việc không tuân thủ quy định của Hồi giáo cũng như các quy tắc và quy định khác liên quan đến công việc của phụ nữ trong các tổ chức quốc gia và quốc tế. Bộ Kinh tế ra lệnh cho tất cả các tổ chức không cho phụ nữ làm việc cho đến khi có thông báo mới”.

Mệnh lệnh này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Giáo dục Đại học nước này cấm phụ nữ Afghanistan theo học đại học gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu

Taliban cầm quyền ở Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không cho nhân viên nữ làm việc sau khi có "những lời phàn nàn nặng nề" về trang phục của họ.

Phương Tây đang hoài nghi liệu Taliban có thực hiện các cam kết mà lực lượng này đưa ra hay không.

TS ( từ TTXVN, TPO,Tuổi trẻ online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.