Tổng thống Ucraine kêu gọi Nga rút quân trước Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Ngày 12/12, viết trên Telegram, Thống đốc tỉnh Kherson Yaroslav Yanushevych cho biết, các vụ “bắn phá dữ dội” cùng ngày vào thành phố Kherson, miền Nam Ukraine đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trước đó một ngày, ông Yanushevych thông tin, 2 người khác đã thiệt mạng trong đợt tấn công bằng pháo và súng cối.

Tổng thống Pháp và Tổng thống Ucraine. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 do Đức chủ trì, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga cần có bước đi “thực chất” hướng tới giải pháp ngoại giao và yêu cầu Moscow rút quân trước Giáng sinh.

Ông Zelensky nói: “Nếu Nga tiến hành rút quân khỏi Ukraine thì điều đó cũng sẽ đảm bảo chấm dứt xung đột một cách đáng tin cậy. Tôi thấy không có lý do mà Moscow không làm điều này ngay bây giờ - ngay trước Giáng sinh”.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhóm G7 cung cấp 2 tỷ m3 khí đốt tự nhiên và các loại xe tăng, đơn vị pháo binh, đạn dược hiện đại, cũng như tên lửa tầm xa cho nước này

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về các biện pháp thực hiện công thức kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của Kiev nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine cho biết: “Các quan điểm đã thống nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Nhóm G7 và Hội nghị hỗ trợ Ukraine tại Paris… Đã thảo luận về biện pháp thực hiện công thức hòa bình 10 điểm của chúng tôi, hợp tác về quốc phòng và ổn định năng lượng của Ukraine”.

Tổng thống Macron khẳng định: “Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Pháp, miễn là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước này được khôi phục hoàn toàn”.

Cũng nhằm bảo đảm khả năng hòa bình cho Nga và Ucraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mới đây khẳng định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đối xử với Nga theo cách Nga đối xử với hàng xóm như Ukraine. Đây được xem là “sự đảm bảo về an ninh cho Nga” trong cấu trúc an ninh ở châu Âu.

Hồi đầu tháng 3/2022 khi xung đột giữa Nga- Ucraine mới xảy ra, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết đề nghị Nga rút quân khỏi Ucraine. Nghị quyết nhận được 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống.

TS ( từ baoquocte.vn, zingnews.vn, Nhân dân điện tử)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.