Gói viện trợ mới trị giá 275 triệu USD của Mỹ cho Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9-12 thông báo gói viện trợ mới "sẽ sớm được triển khai để cung cấp cho Ukraine những năng lực mới nhằm chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) mà họ đang đối mặt".

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao Mỹ cung cấp cho Ucraine. Ảnh: Reuters
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao Mỹ cung cấp cho Ucraine. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc sau đó công bố thông tin về gói viện trợ trị giá 275 triệu USD, trong đó có thiết bị chống UAV, đạn rocket cho Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), 80.000 viên đạn pháo 155 mm, khoảng 150 máy phát điện, xe quân sự Humvee và các thiết bị khác.

Khoản viện trợ 275 triệu USD thuộc khuôn khổ Quyền Điều chỉnh nguồn lực Tổng thống (PDA), cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp, không cần Quốc hội Mỹ thông qua.

Gói viện trợ mới nhất nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2 lên hơn 19,3 tỷ USD. "Đây là lần thứ 27 chính quyền Tổng thống Biden rút thiết bị từ kho của Bộ Quốc phòng Mỹ để chuyển cho Ukraine kể từ tháng 8/2021", Lầu Năm Góc thông báo.


Mỹ thông báo gói viện trợ mới nhất trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và kho đạn của Ucraine bằng tên lửa và UAV.

Nga tuyên bố các đợt tập kích gây mất điện diện rộng và "ảnh hưởng tới quá trình vận chuyển quân dựbị, vũ khí nước ngoài, trang bị cùng đạn dược bằng đường sắt đến khu vực tác chiến của Ukraine".

Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau các đợt tập kích của Nga. Giới chức Ukraine thừa nhận không thể phục hồi 100% hệ thống cung cấp năng lượng và phải triển khai các đợt cắt điện luân phiên ở địa phương.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia John Kirby xác nhận số thiết bị này đang trên đường chuyển tới Ucraine. Gói viện trợ mới gồm 4 tổ hợp phòng không tầm thấp và có khả năng cơ động cao Avenger, tên lửa Stinger dùng cho các tổ hợp này. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ucraine hệ thống phòng không Avenger.

Tháng trước, Lầu năm góc công bố gói viên trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Kiev, trong đó có hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không.

 

T.S (từ TTXVN, NDO, Vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.