Hoàng Chi Phong kêu gọi Đài Loan biểu tình ủng hộ Hong Kong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Hoàng Chi Phong kêu gọi người dân Đài Loan biểu tình lớn trước ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc 1-10 để làm áp lực lên chính phủ đại lục về vấn đề Hong Kong.
Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) – đồng sáng lập và là Tổng Thư ký đảng chủ trương dân chủ Demosisto vừa lên tiếng đề nghị người dân và chính trị gia Đài Loan ủng hộ biểu tình Hong Kong, báo SCMP đưa tin.
Hoàng Chi Phong sang Đài Loan ngày 3-9 và sẽ ở lại 2 ngày. Đi cùng Hoàng Chi Phong có nghị viên Chu Khải Hồi (Eddie Chu Hoi-dick) và cựu Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong Sầm Ngao Huy (Lester Shum), theo lời mời của tổ chức Light Foundation do cựu lãnh đạo cơ quan phụ trách giao thông Đài Loan Kin Chia-lung sáng lập.
Họp báo tại Đài Bắc ngày 3-9, Hoàng Chi Phong cho biết hy vọng có được sự ủng hộ từ chính quyền của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và của 3 đảng chính trị lớn tại đây.
“Các vấn đề hiện nay, bao gồm rút lại dự luật, sự bạo lực của cảnh sát và bầu cử không phải là điều bà Carrie Lâm (Đặc khu trưởng Hong Kong) có thể xử lý khi quyết định nằm ở ông Tập Cận Bình (Chủ tịch Trung Quốc) – Hoàng Chi Phong nói tại cuộc họp báo.
 
Hoàng Chi Phong tại cuộc họp báo ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 3-9. Ảnh: AP
Hoàng Chi Phong nói chính quyền Hong Kong đang cân nhắc ban hành một lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn người dân Hong Kong. Trước đó bà Lâm từng nói chính quyền Hong Kong sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp trong khuôn khổ luật pháp để đối phó biểu tình, kể cả quyền lực khẩn cấp.
Sắc lệnh Khẩn cấp được dùng lần cuối cùng để trấn áp cuộc bạo động năm 1967, cho phép đặc khu trưởng “ra bất kỳ quy định nào mà ông hoặc bà ấy cho là phù hợp với quyền lợi công cộng” trong trường hợp “khẩn cấp hoặc có đe dọa đến công cộng”.
“Chúng tôi hy vọng bạn bè từ các đảng khác nhau ở Đài Loan có thể hợp sức với chúng tôi trong việc phản đối sắc lệnh này và phản đối việc sử dụng hình thức khủng bố trắng để làm áp lực lên người dân Hong Kong” – Hoàng Chi Phong nói.
Hoàng Chi Phong kêu gọi người dân Đài Loan thực hiện một cuộc biểu tình lớn trước ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc 1-10 để làm áp lực lên chính phủ đại lục về vấn đề Hong Kong.
“Tôi cũng hy vọng bạn bè ở Đài Loan và bên ngoài hệ thống chính trị sẽ thực hiện một cuộc biểu tình lớn ở Đài Loan trước ngày 1-10 để thể hiện sự ủng hộ với người dân Hong Kong” - Hoàng Chi Phong nói tại cuộc họp báo.
Hoàng Chi Phong cho biết bạn bè ở Anh, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc cũng sẽ biểu tình nhằm thể hiện ủng hộ.
 
(Từ trái sang): Chu Khải Hồi, Hoàng Chi Phong và Sầm Ngao Huy họp báo tại Đài Bắc (Đài Loan) ngày 3-9. Ảnh: AP 
Làn sóng biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài sang tuần thứ 14. Tại cuộc họp báo, đề cập việc hơn 1.000 người bị biểu tình bị cảnh sát trong 13 tuần biểu tình qua, Hoàng Chi Phong nói mình sang Đài Loan để tìm hiểu các cách giúp bộ phận dân Hong Kong muốn rời bỏ TP này.
“Tôi hy vọng chính quyền và cơ quan lập pháp Đài Loan có thể đề ra một số điều luật hay biện pháp thiết thực để bảo vệ người dân Hong Kong” – Hoàng Chi Phong nói, đồng thời cho biết hy vọng điều này có thể đạt được trước cuộc bầu cử Đài Loan vào tháng 1-2010 phòng trường hợp có sự thay đổi trong chính quyền Đài Loan.
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn – thành viên đảng có khuynh hướng độc lập Dân chủ Tiến bộ từng thể hiện sự ủng hộ mạnh với cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong, chỉ đạo các cơ quan hành động giúp người dân Hong Kong chuyển sang sống tại Đài Loan.
Ngày 3-9, truyền thông Trung Quốc Hoàn cầu Nhật báo mô tả Hoàng Chi Phong là một phần của “thế hệ phản quốc” mới khi đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ Luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Luật này cho phép chính quyền Hong Kong trừng trị các quan chức đại lục và yêu cầu chính quyền đánh giá mức độ tự trị của Hong Kong mỗi năm.
Đăng Khoa (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.