Máy quét sân bay phát hiện dụng cụ nghi dùng để ám sát Khashoggi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, 14/11, cho biết hệ thống máy quét tại sân bay đã phát hiện trong vali của các thành viên “đội ám sát Jamal Khashoggi” có chứa ống tiêm, máy chích điện, bộ đàm, kéo...
Chân dung nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Reuters
Chân dung nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Reuters
Theo Sabah, những người sở hữu hộ chiếu ngoại giao Ả Rập Saudi đã trở về Riyadh từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ vài giờ sau khi nhà báo Jamal Khashoggi bị ám sát hôm 2/10.
Đáng chú ý, trong vali của những người này có chứa các vật dụng được cho là đã được sử dụng để kết liễu Khashoggi.
Cụ thể, hình ảnh quét vali từ hệ thống an ninh sân bay cho thấy sự xuất hiện của một số vật dụng khả nghi như ống tiêm, máy chích điện, điện thoại, bộ đàm, kẹp ghim và kéo.
Cũng theo Sabah, “đội ám sát Khashoggi” được dẫn đầu bởi Maher Abdülaziz Mutreb - một quan chức tình báo cấp cao của Ả Rập Saudi, kiêm cựu vệ sĩ của Thái tử Mohammed bin Salman.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa bình luận về báo cáo này.
Hồi đầu tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan cho biết Ankara đã chia sẻ đoạn băng ghi âm vụ Khashoggi bị sát hại với Ả Rập Saudi, Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Anh.
Ông Erdogan tiết lộ “đoạn băng ghi âm đã khiến một sĩ quan tình báo của Ả Rập Saudi bị sốc”.
Theo tờ New York Times, băng ghi âm mà Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với Mỹ có đoạn một người trong nhóm sát thủ nói với ai đó qua điện thoại rằng: “Hãy nói với cấp trên của anh là mọi việc đã xong.”
Một số thông tin khác về đoạn băng cũng được tiết lộ bởi ông Nazif Karaman – nhà báo điều tra của tờ Sabah trong cuộc phỏng vấn với tờ Al Jazeera.
“Tôi bị ngạt thở… Bỏ cái túi này ra khỏi đầu tôi, tôi không thở được” – đây được cho là những lời cuối cùng của Khashoggi trước khi ông này bị sát hại, Karaman nói.
Karaman cho biết ông Khashoggi đã tử vong vì ngạt thở sau khi bị úp túi lên đầu. Theo đoạn băng ghi âm, quá trình này kéo dài 7 phút.
Sau đó, thi thể Khashoggi bị chia thành nhiều mảnh bởi đội 15 người được cho là đã đến Istanbul một ngày trước.
Cuối tháng 10, một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Khashoggi đã bị siết cổ ngay sau khi bước vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi. Tiếp đó, thi thể của ông bị phân thành nhiều mảnh.
Yasin Aktay – cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết thi thể Jamal Khashoggi thậm chí có thể đã bị ngâm trong axit.
Nhà báo tờ Washington Post – ông Jamal Khashoggi là người thường xuyên có những bài viết phê bình gia đình Hoàng gia Ả Rập Saudi vàThái tử Mohammed bin Salman.
Ông xuất hiện lần cuối cùng tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kì) hôm 2/10 để làm thủ tục hôn nhân.
Riyadh đã thừa nhận nhà báo 60 tuổi chết trong lãnh sự quán và sự việc được lên kế hoạch trước, đồng thời bắt 18 nghi phạm để điều tra.
Minh Hạnh (TPO/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.