Phú Thiện: Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-12, tại hội trường 30-3, HĐND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 11. Chủ trì kỳ họp có các ông, bà: Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trịnh Thị Hồng-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vũ Chi

Theo chương trình, kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế-xã năm 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và báo cáo công tác của các cơ quan, đơn vị trình kỳ họp; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua nội dung tham gia xây dựng chính quyền; tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND huyện trình.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng tập trung xem xét, thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện; kế hoạch đầu tư công năm 2023; chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật vỉa hè đường Hùng Vương (thị trấn Phú Thiện) giai đoạn 2; chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng họp Ban Chấp hành, phòng khánh tiết Huyện ủy; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Phong nhấn mạnh: Năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có thời điểm chưa quyết liệt; tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng khai thác khoáng sản sai phép còn xảy ra; công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã còn chậm; tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu...

“Việc bàn và quyết nghị những nội dung trình tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tác động tích cực vào việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2023. Do đó, tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến và đề ra những giải pháp cụ thể, tích cực, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND huyện xác định chủ trương, quyết định đúng, sát với tình hình thực tiễn để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Phong nhấn mạnh.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-12), trong đó, kỳ họp sẽ dành thời gian 1 buổi cho thảo luận tổ, 1 buổi cho việc thảo luận chung và tổ chức phiên chất vấn-trả lời chất vấn tại hội trường.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).