Khai trương Văn phòng đại diện Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khuôn khổ cuộc thi “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022, tối 28-12, tại Trung tâm hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam khai trương Văn phòng đại diện tại Gia Lai. 

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Nhung-Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã công bố Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 13-10-2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc cho phép Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh. 

Nhà báo, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng (bìa trái)-Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện Hội tại Gia Lai cho Nghệ nhân Hoàng Ngọc Minh-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh 2 (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Nhà báo, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng (bìa trái)-Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện Hội tại Gia Lai cho Nghệ nhân Hoàng Ngọc Minh-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh 2 (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Văn phòng đại diện của Hội được đặt tại số nhà 100, đường Trần Phú (tổ 2, phường Diên Hồng, TP. Pleiku); tổ chức và hoạt động theo quy định của Hội và quy định của pháp luật. Nghệ nhân quốc gia Hoàng Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh 2 (TP. Pleiku) được giao giữ chức Giám đốc Văn phòng đại diện.

Các đại biểu cùng cắt băng khai trương Văn phòng đại diện Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tại Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu cắt băng khai trương Văn phòng đại diện Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tại Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí phấn khởi, các đại biểu đã cùng cắt băng khai trương Văn phòng đại diện Hội tại Gia Lai. Từ đây, Văn phòng sẽ góp phần chung tay cùng với Hội để xây dựng thương hiệu cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực mỹ nghệ, kim hoàn đá quý tại Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung ngày càng phát triển.

MỘC TRÀ-MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.