Trao 150 triệu đồng xây nhà tình nghĩa tại xã Kon Thụp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Đoàn thiện nguyện Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú và Công ty TNHH Kính Song Việt TP. HCM phối hợp cùng Ban Dân tộc huyện Mang Yang, UBND xã Kon Thụp vừa tổ chức trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa (trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng) cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
3 gia đình được hỗ trợ xây nhà gồm hộ ông Yum, làng Pơ Nang; ông Yưn, làng Dơ Nâu và gia đình ông Ayir, làng Groi. Ông Hà Văn Toàn- Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp cho biết: Mỗi căn nhà tình nghĩa có diện tích sử dụng 32m2. UBND xã sẽ hỗ trợ thêm cho mỗi gia đình  6 triệu đồng từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới để xây dựng công trình vệ sinh. Ngoài ra, còn vận động đoàn viên thanh niên, bà con trong làng giúp đỡ ngày công lao động để sớm bàn giao nhà cho các gia đình.
Đoàn thiện nguyện Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú và Công ty TNHH Kính Song Việt TP.HCM trao số tiền cho gia đình ông Ayir, làng Groi , xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đức Thụy
Đoàn thiện nguyện Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú và Công ty TNHH Kính Song Việt TP.HCM trao số tiền cho gia đình ông Ayir, làng Groi , xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Ảnh: Đức Thụy
Cũng trong dịp này, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú trao tặng 45 xe đạp, mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng cho 2 trường tiểu học ở  huyện Chư Pah và huyện Đức Cơ. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Gia Lai, đoàn đã trao 100 suất quà trung thu và 12 triệu đồng để các cháu thiếu nhi vui tết trung thu. 
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.