Gia Lai: Ra mắt thí điểm mô hình "gia đình 5 có, 3 sạch" cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-12, tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông và ra mắt thí điểm mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” thu hút 100 người là chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nòng cốt tại xã Nam Yang tham gia.

Nam Yang là xã được Hội LHPN tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm cấp tỉnh trước khi nhân rộng tại các địa phương.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên tuyên truyền về các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu và đô thị văn minh; hướng dẫn thực hiện nội dung “3 sạch” thuộc hương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN được phân công chủ trì.

Ra mắt các thành viên tham gia mô hình
Ra mắt các thành viên tham gia mô hình "gia đình 5 có 3 sạch". Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội LHPN xã Nam Yang ra mắt mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” với 30 thành viên, ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang được bầu làm chủ nhiệm. Mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” hoạt động với 8 tiêu chí: 5 có gồm “có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa” và 3 sạch gồm “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”. Mô hình tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc trong trường hợp đột xuất.

Hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của hội viên phụ nữ và tổ chức hội trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đảm bảo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. 

MINH CHÂU 

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.