Tạm giam 2 đối tượng chở gần 700kg pháo nổ từ biên giới về Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai đối tượng cư ngụ tại Lâm Đồng vừa bị Công an TP Bảo Lộc bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ tàng trữ, vận chuyển gần 700kg pháo hoa nổ từ cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh Bình Phước về địa phương.
 
Công an phát hiện gần 700kg pháo nổ trên chiếc ô tô do Phong điều khiển
Công an phát hiện gần 700kg pháo nổ trên chiếc ô tô do Phong điều khiển.
Ngày 1/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Quốc Phong (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc) và K’Đại (ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép.
Trước đó, vào ngày 19/12/2022, từ tin báo của quần chúng và sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an TP Bảo Lộc phát hiện Phong đang điều khiển chiếc ô tô bán tải chở một lượng lớn pháo nổ đến địa bàn tổ dân phố 6, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.
Các trinh sát của Đội đã ập vào bắt giữ quả tang đối tượng cùng tang vật. Trên ô tô, ngoài Phong còn có một thanh niên khác tên K’Đại.
Trước đó, vào sáng 19/12, P. điều khiển chiếc ô tô bán tải chở số lượng lớn pháo nổ đến địa bàn tổ dân phố 6 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế ập tới bắt giữ.
Khám xét chiếc ô tô này, Công an TP Bảo Lộc phát hiện, thu giữ 349 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng gần 700kg.
 
Pháo hoa nổ cất giấu trong thùng xe
Pháo hoa nổ cất giấu trong thùng xe.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong khai nhận đã mua số pháo hoa nổ trên tại cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) với giá 600 ngàn đồng/hộp rồi mang về địa phương bán kiếm lời nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Công an TP Bảo Lộc đang tạm giam 2 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Kim Anh (TPO)

https://tienphong.vn/tam-giam-2-doi-tuong-cho-gan-700kg-phao-no-tu-bien-gioi-ve-lam-dong-post1500086.tpo

Có thể bạn quan tâm