Mùa hè, cánh diều và những cuộc phiêu lưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hè về, khép lại một năm học, các em thiếu nhi lại có thời gian để được trở về với thế giới của những cuốn sách, những câu chuyện phiêu lưu thần tiên kích thích trí tưởng tượng, khám phá của thời thơ bé diệu kỳ. Sách cho thiếu nhi hè này, có gì vui? Và có nối thêm những sợi dây cho tuổi thơ bay lên với bầu trời mơ ước, có thổi luồng gió mát lành cho tâm hồn trẻ nhỏ reo vui?

Bìa sách “Người khổng lồ cuối cùng”.
Bìa sách “Người khổng lồ cuối cùng”.

Những giấc mơ hình cánh diều

Chỉ cần nhìn lại những tên sách dành cho thiếu nhi phát hành vào tháng 5, ta có thể cảm nhận được những động hướng trong mảng sách dành cho các em mùa hè này. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành ấn bản đặc biệt của tác phẩm Đất rừng Phương Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi. Đây là một cuốn sách mở ra một khoảng không gian xa lạ với đầy ắp bao điều kỳ thú, gợi mở những cuộc hành trình tưởng tượng thơ trẻ qua hình ảnh cậu bé An lưu lạc trong không gian sông nước miền Tây Nam Bộ thời chiến. Bối cảnh trong truyện là cả đất trời được thiên nhiên ưu đãi, những cánh đồng bát ngát, sóng nước rì rầm và thú rừng hoang dã muôn loài… Sách được in bìa cứng rất đẹp, với 304 trang ruột, được minh họa sinh động, thích hợp để trở thành người bạn tinh thần cho các em thiếu nhi mùa hè này.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những đầu sách khác thuộc dòng picture book (sách tranh) do Nhà xuất bản Hội nhà văn và Nhã Nam liên kết xuất bản: Những người khổng lồ cuối cùng (François Place), Cuốn sách này vừa ăn mất con chó của tớ (Richard Byrne), Ở nơi quỷ sứ giặc non (Maurice Sendak)… Nhà xuất bản Trẻ cũng ấn hành tập truyện thiếu nhi của Quỳnh Lê: San San chân to đi xốp; còn Nhà xuất bản Kim Đồng cho in cuốn Bách khoa thư những nhân vật kinh điển - cuốn sách đã hết sức nổi tiếng với trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những fan nhí của truyện tranh, phim hoạt hình.

Qua những tên sách vừa kể, có thể tìm thấy những đặc điểm chung của dòng sách thiếu nhi hè này: sự trở về với những cuộc phiêu lưu; sự kết hợp linh hoạt giữa truyện kể và tranh vẽ cùng với sự lên ngôi của dòng sách picture book. Những cuốn sách thú vị đó hẳn sẽ góp phần bồi đắp thế giới tâm hồn của các em, thổi thêm luồng gió mới nâng cánh diều tuổi thơ bay đến vùng trời mơ ước.

Bìa sách “Ở nơi quỷ sứ giặc non”.
Bìa sách “Ở nơi quỷ sứ giặc non”.

Sách tranh và những cuộc phiêu lưu

Picture book (sách tranh) là thể loại sách dành cho thiếu nhi, mới được bạn đọc Việt Nam quan tâm khoảng bảy, tám năm gần đây. Tuy đối tượng chủ yếu là các em thiếu nhi, nhưng trong tư cách một dạng thức nghệ thuật văn chương, sách tranh không ngừng mở rộng chính nó, không ngừng xóa đi những giới hạn về độ tuổi độc giả mà nó hướng tới, bằng sự giàu có đa dạng của nhiều dạng thức sách tranh khác nhau.

Nhưng nói gì thì nói, đối tượng tiên quyết của nó vẫn là thế giới tâm hồn trẻ thơ bao la mơ mộng. Và không gì hấp dẫn với các em hơn một câu chuyện phiêu lưu được kể lại bằng hình ảnh, kết hợp những khả năng, sức gợi của ngôn ngữ truyện và hình ảnh tranh vẽ để kích thích khả năng ngôn ngữ, khiếu thẩm mỹ, đặc biệt là trí tưởng tượng. Những cuốn sách tranh nổi bật trong mùa hè này như: Những người khổng lồ cuối cùng (François Place), Ở nơi quỷ sứ giặc non (Maurice Sendak)… từ lâu, đã trở thành những tác phẩm kinh điển của dòng sách này. Khác với truyện tranh (comic), khác với sách có minh họa (illustrated book), những cuốn sách tranh có đặc điểm riêng về phương thức biểu hiện: sách thường có khổ lớn, nhiều màu sắc; đan xen hai mạch kể bằng phần lời và phần tranh; nội dung câu chuyện đơn giản và không quá dài… Nó vô cùng phù hợp với bước đầu trẻ làm quen với việc đọc. Sự hấp dẫn từ hình ảnh, sự cô đọng, chắt lọc của từ ngữ sẽ giúp các em khám phá mối quan hệ giữa từ ngữ, hình ảnh và thế giới mà các em trải nghiệm hàng ngày. Thông qua các câu chuyện và những hình ảnh sinh động, nó đưa các em vào những cuộc phiêu lưu, cùng với các nhân vật ngộ nghĩnh trong thế giới thần tiên đầy màu sắc.

Tác phẩm Những người khổng lồ cuối cùng (François Place) kể về một thế giới chỉ gồm 9 tạo vật kỳ lạ sinh sống. Họ hát cho những vì sao suốt đêm thâu, họ mang trên làn da mình hài hài sông núi ao hồ, họ chính là những người khổng lồ. Cái xứ sở họ sống đã được nhân vật Ruthmore - một nhà thám hiểm - phát hiện. Cuộc phiêu lưu trong xứ sở những người khổng lồ cứ thế mở ra với bao tình tiết. Và François Place miêu tả vùng đất huyền bí của mình hết sức sinh động. Từ việc sắp xếp các sự kiện tưởng tượng thành một câu chuyện, đến những hình minh họa ngập tràn màu sắc đều nhằm thuyết phục sự tồn tại của thế giới ấy và khẳng định sự thật về câu chuyện mà chúng ta đang đọc. Ở nơi quỷ sứ giặc non của Maurice Sendak lại là một cuộc phiêu lưu khác. Câu chuyện kể về Max, một chú bé nghịch ngợm. Hành trình của chú bé, hành trình của những “quỷ sứ giặc non” luôn làm trái ý ba mẹ, hoá ra rồi lại dẫn chúng về bên gia đình, bên những người luôn chờ đợi và yêu thương chúng…

Có thể thấy, sách tranh cho thiếu nhi có những tiềm năng rộng lớn, cả dạng sách tranh mang tính thông tin kiến thức, hay sách tranh gắn liền với một câu chuyện nào đó. Tuy nhiên, hiện nay, sách tranh ở Việt Nam chủ yếu là sách dịch. Còn những tác phẩm có xuất xứ từ các họa sĩ và nhà văn trong nước, hãy còn rất hiếm hoi, vẫn đang chờ đợi những nỗ lực và động thái mới của cả người sáng tác và các nhà làm sách.

Hè này, lướt qua một vài đầu sách dành cho thiếu nhi, đặc biệt là sách tranh, ta có thể cảm nhận phần nào những hơi thở và tương lai của thị trường sách trong thời gian sắp tới. Sự kết hợp sinh động những khả thể, sự nhanh nhạy trong việc giới thiệu các tác phẩm thiếu nhi kinh điển trên thế giới, hay sức mạnh nội sinh từ các nhà văn và họa sĩ làm sách thiếu nhi trong nước… mở ra những cơ hội để mảng sách thiếu nhi ngày càng phong phú, hấp dẫn. Trong ý nghĩa đó, nó còn là cuộc phiêu lưu của những người viết sách – làm sách, để nâng cao những cánh diều thơ trẻ trong bầu trời lấp lánh giấc mơ bảy sắc cầu vồng.

LÊ MINH KHA

Có thể bạn quan tâm

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

null