Một tàu chở dầu tới Indonesia bị hải tặc tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
 

Tờ The Jakarta Post dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng có trách nhiệm của Indonesia cho biết, tàu M/T SMYRNI, treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của môt công ty vận tải biển Hy Lạp, chở 945.000 thùng dầu thô tới Indonesia, đã bị cướp biển tấn công tại vùng biển Arập ngoài khơi Oman.

Sau khi bị tấn công trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới vùng biển Somalia nổi tiếng với các vụ hải tặc, tàu M/T SMYRNI đã mất liên lạc công ty chủ quản Dynacom Tankers Management vào lúc 18 giờ 15 ngày 10-5, và cho đến nay chưa có thông tin gì thêm về con tàu, số thủy thủ đoàn, quốc tịch của số thủy thủ này cũng như yêu cầu đòi tiền chuộc từ bọn cướp biển.

Đây là vụ tấn công đầu tiên của cướp biển trong hơn một năm qua ở vùng Sừng châu Phi. Trong khi đó, các quan chức Indonesia ngày 11-5 xác nhận rằng số dầu thô trên tàu M/T SMYRNI, trị giá trên 130 triệu USD, được Indonesia đặt mua của Azerbaijan, một nhà sản xuất dầu lớn ở Nam Caucasus.

Phó Chủ tịch Công ty khí đốt nhà nước Pertamina của Indonesia, Suhartoko cho biết số dầu trên sẽ được dành cho máy lọc dầu ở Balikpapan, Đông Kalimantan, và trong vụ này Pertamina không phải gánh chịu bất cứ thiệt hại nào về mặt tài chính, do theo hợp đồng công ty sẽ chỉ phải thanh toán sau khi nhận giao hàng, nhưng sẽ phải mất thời gian để mua dầu thô một lần nữa.

Azerbaijan đã trở thành một nhà cung cấp dầu thô lớn cho Indonesia trong những năm gần đây, và hiện ở vị trí thứ hai sau Saudi Arabia.

Indonesia đã mua 1,76 tỷ USD dầu thô từ Azerbaijan năm 2011 (so với mức tương ứng 4,4 tỷ USD từ Saudi Arabia) một bước nhảy lớn từ 894,73 triệu USD năm 2010 và 98,47 triệu USD năm 2007.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết hải tặc Somalia hiện còn đang bắt giữ 17 tàu và gần 300 thủy thủ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.