Đón du khách đến Bình Định trên những chuyến tàu hỏa miễn phí vé tàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 29.3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đón du khách về Bình Định trên những chuyến tàu/toa tàu hỏa charter (thuê nguyên chuyến/nguyên toa).

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chào đón, tặng hoa cho du khách đi trên 3 toa tàu hỏa charter chạy tuyến Hà Nội đến Diêu Trì. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chào đón, tặng hoa cho du khách đi trên 3 toa tàu hỏa charter chạy tuyến Hà Nội đến Diêu Trì. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Tại ga Diêu Trì, chuyến tàu hỏa SE7 có 3 toa charter chạy tuyến Hà Nội - Diêu Trì, xuất phát từ ga Hà Nội (lúc 6 giờ 10 phút sáng 28.3) đến ga Diêu Trì (lúc 5 giờ sáng 29.3) đưa 160 du khách đi từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng đến Bình Định.

Chuyến tàu hỏa SE7 có 3 toa charter đưa 160 du khách đi từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Chuyến tàu hỏa SE7 có 3 toa charter đưa 160 du khách đi từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Tại ga Quy Nhơn, chuyến tàu hỏa SE32 (charter) xuất phát từ ga Sài Gòn (lúc 21 giờ 30 phút tối 28.3) đến ga Quy Nhơn (vào lúc 11 giờ 40 phút trưa 29.3) đưa 464 du khách đi từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Định.

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại ga Quy Nhơn khi vừa xuống tàu được chào đón nồng hậu. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại ga Quy Nhơn khi vừa xuống tàu được chào đón nồng hậu. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Chiều cùng ngày, tại ga Diêu Trì, chuyến tàu hỏa SE5 có 3 toa charter chạy tuyến Hà Nội - Diêu Trì, xuất phát từ ga Hà Nội (lúc 15 giờ 30 phút chiều 28.3) đến ga Diêu Trì (lúc 15 giờ chiều 29.3) đưa 160 du khách đi từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng đến Bình Định.

Chuyến tàu hỏa SE32 (charter) đưa gần 500 du khách đi từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Chuyến tàu hỏa SE32 (charter) đưa gần 500 du khách đi từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Trong ngày 29.3, có 3 chuyến tàu/toa tàu hỏa charter đưa gần 800 du khách đi từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh về Bình Định. Những chuyến tàu/toa tàu hỏa miễn phí vé tàu cho du khách do tỉnh Bình Định triển khai nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2025), quảng bá thương hiệu du lịch Bình Định với chủ đề “Điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn” đến với du khách trong và ngoài nước; góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến với Bình Định, thúc đẩy phát triển du lịch và KT-XH của tỉnh.

Chào đón, tặng hoa cho du khách đi trên chuyến tàu hỏa charter chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Chào đón, tặng hoa cho du khách đi trên chuyến tàu hỏa charter chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đến Bình Định. Ảnh: ĐOAN NGỌC

Du khách về Bình Định trên những chuyến tàu/toa tàu hỏa charter được Hiệp hội Du lịch Bình Định đưa đi trải nghiệm 2 tour du lịch mới xây dựng với chủ đề “Hành trình sử thi” và “Tinh hoa đất Võ”, cùng tham gia chương trình Famtrip Bình Định 2025 với chủ đề “Cơ hội hợp tác - phát triển du lịch” diễn ra từ ngày 29 - 31.3.

ĐOAN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null