Chính trị

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn học phí cho sinh viên ngành y trường công lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại biểu Trần Khánh Thu, thời gian học dài, học phí cao do các trường tự chủ tài chính, vượt khả năng của nhiều gia đình thu nhập trung bình - thấp, là rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y.

Tại phiên thảo luận sáng nay (2/12), đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu, đoàn Hưng Yên đề nghị miễn học phí cho sinh viên ngành y tế.

Đại biểu Trần Khánh Thu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng dự thảo nghị quyết mới đề cập các chính sách đào tạo sau đại học ở một số chuyên ngành, chưa đưa ra giải pháp đột phá liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực từ sớm, từ xa.

Trong khi đó, nhân lực y tế luôn có vai trò quyết định đối với thành công trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhân lực y tế tuyến cơ sở hiện chưa đáp ứng yêu cầu và chưa là môi trường hấp dẫn, bảo đảm phát triển chuyên môn cho bác sỹ.

Theo Bộ Y tế, cả nước có 66 trường đại học đào tạo bác sỹ y khoa, trong đó 18 trường công lập. Số bác sỹ tốt nghiệp năm 2024 là gần 11.300 người. Quy mô nhân lực y tế tăng 2,33% trong 10 năm qua nhưng vẫn thấp so với nhu cầu. Tổng nhân lực ngành y tế khoảng 431.700 người, thấp hơn nhiều so với mức 632.500 người theo quy hoạch.

Trong khi đó, điểm chuẩn ngành y luôn ở mức cao nhất trong 10 năm qua, thời gian học dài, học phí cao do các trường tự chủ tài chính, vượt khả năng của nhiều gia đình thu nhập trung bình - thấp, trở thành rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y.

Đại biểu Trần Khánh Thu cho hay khi góp ý dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, đại biểu có đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 2 Điều 38 theo hướng ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí đào tạo giáo viên, bác sỹ y khoa và các ngành ưu tiên đặc thù.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học phí và chế độ đãi ngộ trong đào tạo bác sỹ, bác sỹ nội trú thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Y tế và thực hiện theo các văn bản của ngành y tế, dự thảo Luật Giáo dục đại học không quy định chi tiết.

Do đó, đại biểu kiến nghị Bộ Y tế bổ sung đối tượng đào tạo bác sỹ y khoa tại các cơ sở đào tạo công lập vào nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí trong thời gian học kèm cam kết làm việc theo phân công của Nhà nước sau khi tốt nghiệp. Giải pháp này giúp sinh viên, nhất là sinh viên khó khăn, có cơ hội theo học ngành y, đồng thời giải quyết thiếu hụt nhân lực y tế ở vùng sâu, vùng xa và các địa bàn thiếu bác sỹ.

Bên cạnh vấn đề trên, đại biểu Trần Khánh Thu cũng góp ý về vấn đề chính sách ưu đãi cho cơ sở y tế. Theo đại biểu, tại điều 6 của dự thảo nghị quyết về chính sách đất, thuế và tài chính, khoản 5 quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân hoạt động không vì lợi nhuận.

Đại biểu cho hay cơ quan thuế đang truy thu đối với nhiều cơ sở y tế công lập từ nguồn thu bảo hiểm y tế và nguồn thu phí thông thường trong khi theo quy định, các nguồn thu không phải dịch vụ yêu cầu và dịch vụ chất lượng cao đều được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo khẳng định rõ quy định này trong nghị quyết, trong bối cảnh các cơ sở y tế công lập đang bị truy thu từ năm 2019 đến nay.

“Quy định này tương tự dự thảo nghị quyết đang triển khai Nghị quyết 71 trong lĩnh vực giáo dục", đại biểu Trần Khánh Thu nói./.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm