Châu Á vượt mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số người chết vì Covid-19 đã tăng lên mức kỷ lục ở các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông. Tháng 2.2022 là tháng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất tại Nhật Bản trong 2 năm đại dịch, do biến chủng Omicron ảnh hưởng đến nhiều người già dễ bị tổn thương, cũng như những người chưa được tiêm liều tăng cường.
Tại Hồng Kông, số ca tử vong vì Covid-19 tăng từ 1-2 ca mỗi ngày lên trung bình hơn 200 ca/ngày trong vòng 7 ngày qua, khi dịch bùng phát tại hàng trăm viện dưỡng lão. Còn tại Hàn Quốc, một ngày trung bình có 186 người chết, gấp 3 lần mức tăng trước đó vào năm 2021.

Các công nhân mặc đồ bảo hộ di chuyển thi thể của bệnh nhân Covid-19 vào một thùng chứa lạnh bên ngoài nhà tang lễ ở Hồng Kông, ngày 10.3.2022. Ảnh: Reuters
Các công nhân mặc đồ bảo hộ di chuyển thi thể của bệnh nhân Covid-19 vào một thùng chứa lạnh bên ngoài nhà tang lễ ở Hồng Kông, ngày 10.3.2022. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Ấn Độ, quốc gia chiếm 52% tổng số ca tử vong do Covid-19 ở châu Á, đang đi ngược xu hướng. Nước này ghi nhận một sự sụt giảm mạnh về cả số ca mắc và số ca tử vong trong tháng qua.
Trong khi đó ở Trung Quốc, các ca nhiễm mới đang gia tăng đều đặn. Ngày 11.3, Trung Quốc đại lục đã báo cáo hơn 1.000 trường hợp nhiễm mới, con số hàng ngày cao nhất kể từ khi Bắc Kinh có đợt bùng phát đầu tiên vào đầu năm 2020. Nước này không có báo cáo về ca tử vong kể từ tháng 1.2021.
Số ca mới vẫn duy trì mức tăng kỷ lục hoặc gần đạt kỷ lục ở Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hiện tại, khoảng 65% dân số tại châu Á đã được tiêm hai liều vắc xin Covid-19, theo số liệu của Our World in Data.
Theo Trúc Huỳnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

Do hãng dược phẩm EuBiologics (Hàn Quốc) sản xuất, vaccine Euvichol-S được phát triển từ một công thức đơn giản hóa, sử dụng ít thành phần hơn, rẻ hơn và có thể sản xuất nhanh hơn phiên bản trước.

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.