Việt Nam giành 17 huy chương vàng, đứng đầu giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-11, Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 đã chính thức bế mạc. Đoàn Việt Nam đã xuất sắc và giành vị trí đầu bảng.

Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh nguồn CAND
Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh nguồn CAND

Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN với tổng số 420 tuyển thủ thuộc các đoàn: Quân đội Hoàng gia Brunei Darussalam, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Quân đội nhân dân Lào, Lực lượng vũ trang Malaysia,Lực lượng vũ trang Cộng hòa Myanmar,  Lực lượng vũ trang Cộng hòa Philippines, Lực lượng vũ trang Cộng hòa Singapore, Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giải đấu có 5 môn thi gồm: súng máy, súng trường, súng carbine, súng ngắn nam, súng ngắn nữ, mỗi loại súng 2 bài.

Kết quả chung cuộc, Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Xếp thứ hai và thứ ba chung cuộc lần lượt là Indonesia với 13 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và Philippines với 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 8 huy chương đồng.

Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 (ACAMM-23) và Hội nghị Thường niên Hạ sỹ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 (ASMAM-10). Tiếp nối Việt Nam, Thái Lan sẽ là nước đăng cai tổ chức các sự kiện này trong năm 2023.

Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30) khai mạc vào sáng 6-11 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.