Quân đoàn 3: 29 cán bộ tham gia hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-10, tại TP. Pleiku, Quân đoàn 3 khai mạc hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn năm 2022.

 Cán bộ thi trả lời vấn đáp, xử lý các tình huống công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Sơn Tùng
Thí sinh trả lời vấn đáp, xử lý các tình huống công tác Đảng, công tác chính trị tại hội thi. Ảnh: Sơn Tùng

29 thí sinh dự thi là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn và Bệnh viện Quân y 211 tham gia thi trên các nội dung: Viết chuyên đề; thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm và trả lời vấn đáp, xử lý các tình huống; thực hành giảng bài chuyên đề.

Hội thi nhằm đánh giá toàn diện phẩm chất, trình độ, năng lực hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đội ngũ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn. Qua đó, giúp cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội thi cũng là dịp để Quân đoàn 3 quán triệt, phổ biến những nội dung mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đồng thời làm sáng rõ những vấn đề vướng mắc, bất cập từ thực tiễn để thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đoàn.

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 5-10.

SƠN TÙNG

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.