Nga và Ukraina giao tranh dữ dội ở Donetsk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraina đang diễn ra xung quanh hai thị trấn Bakhmut và Soledar ở vùng Donetsk, Donbass.

Giao tranh diễn ra đặc biệt căng thẳng vào cuối tuần này ở các vùng Donetsk và Lugansk. Một phần của hai khu vực này đã sáp nhập vào Nga hồi tháng trước sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraina và các đồng minh phương Tây bác bỏ vì cho là bất hợp pháp.

Tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk bị pháo kích, ngày 16.10.2022. Ảnh: Reuters
Tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk bị pháo kích, ngày 16.10.2022. Ảnh: Reuters


Bakhmut đã trở thành mục tiêu của các lực lượng vũ trang Nga kể từ khi quân đội Nga chiếm các thị trấn công nghiệp chủ chốt là Lysychansk và Sievierodonetsk vào tháng 6 và tháng 7. Soledar nằm ngay phía bắc Bakhmut.

"Các điểm nóng quan trọng ở Donbass là Soledar và Bakhmut. Giao tranh đang diễn ra dữ dội ở đó" - Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trong thông điệp video hàng đêm hôm 16.10.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina cho biết, quân đội Nga đã nã pháo vào các vị trí của Ukraina trên một số mặt trận, bao gồm các thị trấn ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Kherson.

Nhà phân tích quân sự Ukraina Oleh Zhdanov cho rằng cuộc giao tranh nặng nề nhất đang diễn ra ở phía bắc Bakhmut, khẳng định rằng các lực lượng Ukraina đã đẩy lùi bước tiến của Nga trên các thị trấn Torske và Sprine trong 24 giờ qua.

"Nga đã quyết định chuyển qua Torske và Sprine. Các vị trí ở những nơi này đang được thay đổi chủ quyền thường xuyên. Bộ chỉ huy của chúng tôi đang chuyển quân tiếp viện, nhân lực và pháo binh để chống lại ưu thế của Nga ở những khu vực đó" - Zhdanov đăng trên mạng xã hội.

 

Tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk bị pháo kích, ngày 16.10.2022. Ảnh: Reuters
Tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk bị pháo kích, ngày 16.10.2022. Ảnh: Reuters


Ngày 16.10, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân đội Ukraina ở Donetsk, Kherson và Mykolaiv, gây ra những tổn thất đáng kể cho đối phương.

Nga cũng tuyên bố đang tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraina, sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa.

Rybar - kênh quân sự thân Nga trên Telegram - nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraina một lần nữa pháo kích vào thị trấn Belgorod ở miền nam Nga, là nơi đóng quân của lực lượng Nga. Các đơn vị phòng không đã đánh chặn hầu hết các cuộc tấn công, nhưng có hai vụ nổ gần sân bay khiến ba người bị thương.

Các cuộc pháo kích của Ukraina đã làm hư hại tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk - ông Alexei Kulemzin, người đứng đầu chính quyền do Nga hậu thuẫn cho biết.

Không có phản ứng tức thời nào từ Ukraina trước cuộc tấn công vào thành phố Donetsk.



https://laodong.vn/the-gioi/nga-va-ukraina-giao-tranh-du-doi-o-donetsk-1105844.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.