Gia Lai: Bế mạc Hội thi Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trung đoàn trưởng và Chính trị viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức bế mạc Hội thi Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trung đoàn trưởng và Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn năm 2022.

 Đại tá Lê Trong Thủy- Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, giao giấy khen cho các tập thể đạt giải cao. Ảnh: Kim Hồng
Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (giữa) trao giấy khen cho các tập thể đạt giải cao. Ảnh: Kim Hồng

Hội thi diễn ra trong 3,5 ngày (từ ngày 4 đến 7-9), 65 thí sinh trải qua các phần thi gồm: Phần lý luận chung bằng hình thức trắc nghiệm nhận thức về công tác quân sự; công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần; công tác kỹ thuật và viết tự luận nội dung công tác Đảng, công tác chính trị. Ở phần thực hành, các thí sinh thi soạn thảo kế hoạch, báo cáo kế hoạch; Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; thi vấn đáp Điều lệnh Quản lý bộ đội; bắn súng bài 1 (súng K54) và bơi tự do 3 phút.  

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba tại hội thi. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh đạt giải nhất; giải nhì thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê cùng đạt giải ba. Về giải cá nhân, Trung tá Hồ Xuân Tiến-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai và Thiếu tá Nguyễn Quang Trung-Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa đạt giải nhất.

HUY BẮC

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.