Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường lưỡi bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên quan đến về vụ việc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) sử dụng bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò, bà Lê Thị Thu Hằng-người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam-phát biểu: "Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông; gỡ bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp”. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào chiều 25-8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn, cũng như các yêu sách biển trái với các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982".

Bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trên trang chủ của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Ảnh chụp màn hình
Bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trên trang chủ của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Ảnh chụp màn hình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng, mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá, đăng tải nội dung, hình ảnh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 là vô giá trị. 

Bà Hằng thông tin thêm, đại diện phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã trao đổi với đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới về việc này.

Trước đó, ngày 23-8, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cơ quan chuyên môn thuộc Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Thụy Sĩ đã có bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức về khí hậu Trung Quốc. 

Trong bài đăng này, WMO đã sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò bao gồm quần đảo Trường Sa-Hoàng Sa của Việt Nam. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng Việt Nam đã có hàng trăm bình luận phản đối việc WMO sử dụng bản đồ này và yêu cầu gỡ bỏ.

PHƯƠNG VI (theo Laodong.vn, thanhnien.vn)

Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường lưỡi bò ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.