Army Games 2022: Đội xe tăng Việt Nam thi đấu ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu ấn tượng trong trận cuối cùng của vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 của cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2022) ở thao trường Alabino, ngoại ô Moscow – Nga hôm 20-8.

Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm Thiếu tá Phùng Anh Cương, trưởng xe, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh, pháo thủ và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn, lái xe. Tại vòng loại nội dung "Xe tăng hành tiến", đội tuyển xe tăng Việt Nam cùng nhóm với các đội: Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela.

Theo TTXVN, kết thúc lượt thi, theo thông báo trên bảng điện tử, Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kết thúc phần thi với thành tích bắn hạ được 4/5 mục tiêu, thời gian về đích tạm tính là 29 phút 08 giây.


 

Kíp xe tăng Việt Nam thi đấu hôm 16-8. Ảnh: Reuters
Kíp xe tăng Việt Nam thi đấu hôm 16-8. Ảnh: Reuters


Đây là thành tích tốt nhất trong 3 kíp xe tăng thi đấu vòng loại của Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó Kíp xe số 1 thi ngày 13-8 đạt thành tích hạ 4/5 mục tiêu, về đích sau 34 phút 50 giây, Kíp xe số 2 thi ngày 16-8 hạ được 4/5 mục tiêu, về đích sau 32 phút 21 giây.

Trong khi đó, thành tích tạm tính của các kíp xe số 3 Đội tuyển Kazakhstan là 5/5 mục tiêu và về đích sau 23 phút 52 giây. Đội tuyển Uzbekistan hạ 5/5 mục tiêu, về đích sau 24 phút 54 giây. Đội tuyển Venezuela hạ 2/5 mục tiêu, về đích sau 39 phút 51 giây.

Kết quả cuối cùng của các kíp xe số 3 chỉ được công bố sau khi họp Hội đồng trọng tài vào chiều 20-8.

 

Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kết thúc phần thi với thành tích bắn hạ được 4/5 mục tiêu, thời gian về đích tạm tính là 29 phút 08 giây. Ảnh: COMBAT APPROVED
Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kết thúc phần thi với thành tích bắn hạ được 4/5 mục tiêu, thời gian về đích tạm tính là 29 phút 08 giây. Ảnh: COMBAT APPROVED


Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2022 gồm 4 kíp xe (mỗi kíp 3 người), trong đó có 3 kíp thi đấu chính thức và 1 kíp dự bị. Ban tổ chức sẽ dựa vào tổng kết quả thi đấu tại vòng loại của 3 kíp xe để xác định 8 đội lọt vào vòng bán kết.

Các đội xe tăng từ hơn 20 quốc gia sẽ tham gia sự kiện từ ngày 18-8 đến ngày 27-8. Các đội sẽ thể hiện kỹ năng lái xe, bắn súng và vượt chướng ngại vật.

Bảng 1 gồm 10 đội: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ. Trong khi đó, Bảng 2 gồm 11 đội: Abkhazia, Armenia, Zimbabwe, Iran, Lào, Mali, Myanmar, Syria, Sudan, Tajikistan, Nam Ossetia.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.