Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-6, đoàn công tác do Đại tá Đỗ Thanh Xuân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kết luận đợt kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) 6 tháng đầu năm 2022 đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Kiểm tra vật chất mang theo của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hành quân chiến đấu.  Ảnh: Huy Bắc.
Kiểm tra vật chất mang theo của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hành quân chiến đấu. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, từ ngày 8 đến ngày 10-6, đoàn tiến hành kiểm tra tại Cơ quan 4 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai và huyện Chư Păh. Nội dung kiểm tra gồm: việc triển khai, thực hiện đồng bộ và kết quả nhiệm vụ QS-QP; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chỉ huy hành, trú quân chiến đấu, hành quân chiến đấu, kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị (hành động của chỉ huy đại đội; phân đội tiếp nhận, gói buộc vật chất hậu cần, kỹ thuật; triển khai đội hình trong quá trình hành quân) và đối thoại dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Cơ quan 4 phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu kết luận tại đợt kiểm tra, Đại tá Đỗ Thanh Xuân đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đại tá Đỗ Thanh Xuân nhấn mạnh: Sau kiểm tra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn đã chỉ ra; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS-QP; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao cho các lực lượng; giữ vững vai trò, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; cán bộ, chiến sĩ đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt về mọi mặt, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong 6 tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.