Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-6, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022.

Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giao cho Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991) đón nhận và huấn luyện 478 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện với phương châm “Mưa nắng rèn chí kiên cường-Thao trường rèn tài tuổi trẻ”, các chiến sĩ đã hoàn thành khóa huấn luyện với một số nội dung cơ bản trong điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện thể lực, chiến thuật, giáo dục chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật...

 Chiến sĩ mới Tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Thanh Tuyền
Chiến sĩ mới thuộc đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Thanh Tuyền


Kết quả qua 11 nội dung kiểm tra theo chương trình có 5 nội dung đạt giỏi, 6 nội dung đạt khá (riêng bắn súng AK bài 1 đạt khá, ném lựu đạn và kiểm tra thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối).
 
Tại buổi lễ, đại diện chiến sĩ mới đã tuyên thệ lời thề danh dự của quân nhân trước Quân kỳ Quyết thắng, thực hiện nghi thức giao-nhận súng và duyệt đội ngũ. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* Cùng ngày, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022.

Năm 2022, Tiểu đoàn tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho 105 chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu và kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 100% chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và lễ tiết, tác phong, chức trách quân nhân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội... Qua kiểm tra các nội dung, khoa mục huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%. Đơn vị đạt huấn luyện khá.


Bên cạnh các nội dung huấn luyện chính, Tiểu đoàn đã tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho bộ đội, trong đó tập trung quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, ôn luyện các nội dung đã học và tổ chức báo động sẵn sàng chiến đấu ở các cấp... 

Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục tham gia huấn luyện chuyên ngành Biên phòng 1,5 tháng theo chương trình của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

THANH TUYỀN - ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.